Europol: Rất khó để ngăn chặn mọi cuộc tấn công khủng bố

Theo Giám đốc cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu, nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan tại châu Âu với thủ đoạn ngày càng tinh vi đang khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật gặp “rất nhiều khó khăn."
Europol: Rất khó để ngăn chặn mọi cuộc tấn công khủng bố ảnh 1Ông Rob Wainwright. (Nguồn: thetimes.co.uk)

Theo AP, ngày 16/1, Giám đốc cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) Rob Wainwright cho rằng việc có nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan tại châu Âu với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi và không có cấu trúc chỉ huy rõ rệt đang khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật gặp “rất nhiều khó khăn” trong việc ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công khủng bố.

Trả lời một cuộc phỏng vấn, ông Wainwright nói: “Số lượng lớn những kẻ liên quan, cách thức chúng trở nên cực đoan trên Internet và thông qua việc tham gia các cuộc xung đột ở Syria và Iraq, đang khiến lực lượng cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn triệt để tình trạng này."

Trong khi đó, những tổ chức cực đoan do một chỉ huy rõ ràng kiểm soát đã được thay thế bởi “hàng nghìn những phần tử hoạt động độc lập hay các nghi can khủng bố bán độc lập” và “đó thực sự là một vấn đề mà cộng đồng tình báo đang phải đối mặt hiện nay."

Ông Wainwright cho rằng các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật châu Âu cần hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn chặn các vụ tấn công như từng xảy ra tại Paris hồi tuần trước.

Theo ông, ít nhất 2.500 và có thể là đến 5.000 nghi can ở châu Âu đã tới tham gia các cuộc xung đột ở Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục