EVFTA sẽ được phê chuẩn và đi vào hiệu lực trong năm nay

Đại sứ quán Việt Nam ở Bỉ gặp Nhóm nghị sỹ châu Âu yêu Việt Nam

Tại buổi gặp mặt Nhóm nghị sỹ hữu nghị châu Âu yêu Việt Nam, ngày 1/3, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Vương Thừa Phong hy vọng trong năm nay EVFTA sẽ được phê chuẩn và đi vào hiệu lực.
Đại sứ quán Việt Nam ở Bỉ gặp Nhóm nghị sỹ châu Âu yêu Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị châu Âu Jan Zahradil phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Kim Chung/Vietnam+)

Ngày 1/3 tại Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đại biểu Nhóm nghị sỹ hữu nghị châu Âu yêu Việt Nam tại Nghị viện châu Âu (EP) nhân dịp Xuân Đinh Dậu.

Đây là dịp để Nhóm tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong năm qua và hướng tới các kế hoạch hành động trong năm nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), Vương Thừa Phong điểm lại các sự kiện chính trị nổi bật trong năm qua tại Việt Nam như Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, bầu cử các chức danh lãnh đạo mới và vui mừng cho biết Việt Nam đã có nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên.

Đại sứ Vương Thừa Phong cũng nêu bật các thành tựu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt nhấn mạnh thành công trong việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Đại sứ Vương Thừa Phong cho rằng đây là một dấu mốc quan trong trong lịch sử mối quan hệ Việt Nam-EU.

Đại sứ Vương Thừa Phong chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các nghị sỹ và bạn bè quốc tế đã đóng góp giúp tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam-EU, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục chứng kiến sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai bên.

​Ông bày tỏ hy vọng trong năm nay EVFTA sẽ được phê chuẩn và đi vào hiệu lực, phục vụ cho lợi ích của người dân châu Âu và Việt Nam.

Ông Jan Zahradil, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế EP cho biết ngay khi Hiệp định EVFTA được công bố hoàn tất đàm phán, Nhóm đã hợp tác với Viện châu Âu nghiên cứu về châu Á tổ chức một hội nghị nói về ảnh hưởng của Hiệp định và được công chúng đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra còn một số sự kiện có ý nghĩa quan trọng khác như buổi trình chiếu phim "Quyên" của Việt Nam tại EP.

Ông bày tỏ tin tưởng với tư cách là những người bạn của Việt Nam, Nhóm tiếp tục duy trì sự gắn bó mật thiết, tăng cường trao đổi và thúc đẩy mối quan hệ chiến lược EU-Việt Nam.

Chủ tịch Jan Zahradil cũng đề cập đến một sự kiện đã diễn ra năm ngoái và sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm nay nói về những di chứng do chất độc màu da cam có trong chất diệt cỏ do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây ra vẫn còn để lại hậu quả nặng nề cho đến ngày nay.

Ông Jan Zahradil cho rằng vấn đề này phải được đề cập tại EP, đồng thời hy vọng có thể phối hợp với các đồng nghiệp tại Nghị viện và Nhóm hữu nghị để cùng tổ chức sự kiện nói trên.

Về EVFTA, Chủ tịch Jan Zahradil cho biết theo kế hoạch Hiệp định sẽ được phê chuẩn trong thời gian tới.

Theo ông Jan Zahradil, hoàn cảnh khách quan hiện không có lợi cho các hiệp định tự do thương mại trên thế giới nói chung cũng như tại châu Âu nói riêng, ông kêu gọi dùng chính việc vận động cho EVFTA để thay đổi tình trạng trên.

Chủ tịch Jan Zahradil kêu gọi tất cả cùng đóng góp cho tiến trình phê chuẩn Hiệp định được thuận lợi và khẳng định với tư cách những thành viên của EU, các thành viên của Nhóm có thể chuẩn bị nền tảng cơ sở tại các Ủy ban và tiếp theo là tại phiên toàn thể.

Còn những bạn bè của các tổ chức ngoài EP cũng có thể giúp truyền đi những thông tin tích cực ủng hộ hiệp định này để chứng tỏ EU không lùi lại mà sẵn sàng đi đầu trong tiến trình tự do thương mại toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục