Evra cảm thấy hổ thẹn với các cầu thủ trẻ M.U

Hậu vệ Patrice Evra tin rằng các cầu thủ trẻ của Manchester United đang đe dọa đến vị trí thi đấu chính thức trên sân của anh.
Trước trận đại chiến với Liverpool ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, hậu vệ Patrice Evra khẳng định hàng thủ Manchester United cần phải chơi hết sức tập trung và tin rằng các cầu thủ trẻ của M.U đang đe dọa đến vị trí thi đấu chính thức trên sân của anh.

Hậu vệ người Pháp cho biết: “Hàng thủ của M.U cần phải thi đấu gắn kết hơn để không cho đối phương có nhiều cơ hội. Tôi mới chỉ 30 tuổi nhưng tôi có cảm giác như mình là cầu thủ chậm chạp và già cỗi nhất trong hàng thủ của "Quỷ đỏ". Tôi muốn được chơi ở tất cả các trận đấu sắp tới. Tôi cần nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng mình vẫn còn phù hợp."

"Các cầu thủ trẻ luôn tràn trề năng lượng và họ có thể đe dọa vị trí đá chính thức trên sân của tôi ở bất cứ thời điểm nào. Sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt vì thế chúng tôi đều phải nỗ lực.”

Nếu như ở mùa giải trước bộ tứ Rafael – Vidic – Ferdinand – Evra luôn được Sir Alex trọng dụng thì ở mùa giải này với việc hàng loạt các trụ cột bị dính chấn thương thì Smalling - Evans - Jones – Fabio còn làm được nhiều hơn việc chỉ là lấp chỗ trống thông thường.

Dù câu lạc bộ chủ sân Old Trafford đã vượt qua đại kình địch Chelsea 3-1 trong trận cầu “đinh” vòng 5 tuy nhiên những sai lầm sơ đẳng của hàng thủ M.U trong trận đấu này vẫn luôn khiến Evra phải trăn trở: "Tôi thực sự thất vọng với hàng thủ của M.U trong trận đấu đó. Chúng tôi đã tạo ra quá niều cơ hội cho họ dứt điểm. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số 4-4 tôi cũng cảm thấy không quá ngạc nhiên."

Evra hiện đang tập trung cùng đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho trận “chung kết” ở bảng D vòng loại Euro 2012 với Bosnia Herzegovina. Đội tuyển Pháp đang tỏ ra chiếm ưu thế hơn trong trận "chung kết" với Bosnia, khi có nhiều hơn 1 điểm và được thi đấu trên sân nhà Stade de France.Tuy nhiên mũi nhọn Dzeko bên phía đội khách có thể khiến họ phải ôm hận./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục