F-22 Raptor của Mỹ xung trận trên chiến trường Syria

Syria trở thành chiến trường đầu tiên của máy bay F-22 Raptor

Máy bay này nhanh hơn gấp đôi tốc độ âm thanh (hơn Mach-2), có thể bay được gần 3.200 km và được trang bị một loạt các tên lửa đối không tân tiến.
Syria trở thành chiến trường đầu tiên của máy bay F-22 Raptor ảnh 1Chiến đấu cơ F-22 của Không quân Mỹ có biệt danh "Chim ăn thịt". (Ảnh: military-today.com)

Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại Syria ngày 23/9 đã trở thành cuộc thử thách chiến đấu đầu tiên cho F-22 Raptor, thế hệ máy bay chiến đấu mới được trải qua quá trình chế tạo lâu dài.

Một phần trong kho vũ khí được Mỹ sử dụng nhằm vào lực lượng Hồi giáo tại Syria có F-22, máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình tránh rađa và bay xa hơn, nhanh hơn "người tiền nhiệm" F-15.

Máy bay này nhanh hơn gấp đôi tốc độ âm thanh (hơn Mach-2), có thể bay được gần 3.200 km và được trang bị một loạt các tên lửa đối không tân tiến.

Dù được trang bị để ưu tiên tấn công trên không, F-22 cũng có khả năng tấn công mặt đất và có thể mang theo 2 quả bom "thông minh" GBU-2 hoặc 8 đầu đạn nhỏ hơn. Do tốc độ, thiết bị cảm biến và hệ thống tàng hình, F-22 có thể thả bom có điều khiển ở khoảng cách 24 km so với mục tiêu.

Đây sẽ là một trong những máy bay đầu tiên đi vào không phận Syria để vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự và xác định mục tiêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục