Facebook “vượt mặt” đại gia bán lẻ Wal-Mart về giá trị thị trường

Theo FacSet, giá trị thị trường của Facebook ở mức 238 tỷ USD tương ứng 87,88 USD/cổ phiếu, cao hơn mức 234 tỷ USD của Wal-Mart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới.
Facebook “vượt mặt” đại gia bán lẻ Wal-Mart về giá trị thị trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu.com)

Theo FacSet (công ty hoạt động trong lĩnh vực thông tin tài chính và phần mềm phân tích đầu tư), giá trị thị trường của Facebook ở mức 238 tỷ USD, tương ứng 87,88 USD/cổ phiếu, tính đến lúc đóng cửa giao dịch ngày 23/6, một con số đáng ngưỡng mộ đối với một công ty mới xuất hiện năm 2004.

Trong khi đó, Wal-Mart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, có giá trị thị trường 234 tỷ USD, tương đương 72,57 USD/cổ phiếu.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần (22/6), giá trị thị trường của Facebook đã cao hơn đại gia bán lẻ Wal-Mart Stores Inc., và Wal-Mart bị đẩy khỏi Top 10 công ty có giá trị lớn nhất trong chỉ số Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Trong ba tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của Facebook đạt 3,54 tỷ USD, cao hơn một chút so với tổng lợi nhuận quý I của tài khóa hiện hành của Wal-Mart (3,34 tỷ USD). Tuy nhiên, trong khi doanh thu của Facebook ghi nhận mức tăng 42% thì của Wal-Mart lại giảm nhẹ.

Hiện Apple đang là công ty có giá trị vốn thị trường cao nhất với tổng giá trị khoảng 735 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục