FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn tới

FAO sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động, hỗ trợ Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực, phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp...
Theo ông Ken Shimizu, đại diện Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, trong giai đoạn tới, FAO sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động, hỗ trợ Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực, phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân nông thôn.

Phát biểu tại hội thảo “Xây dựng khung chương trình hợp tác Việt Nam-FAO giai đoạn 2012-2016” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 15/1 tại Hà Nội, ông Ken Shimizu cho biết FAO đã tiến hành xây dựng và thực hiện khung chương trình quốc gia cho giai đoạn 2012-2016 với các lĩnh vực ưu tiên là phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam dựa trên thế mạnh và kinh nghiệm đã có.

Cácc lĩnh vực được ưu tiên là an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; phát triển nông nghiệp bền vững; cải thiện đời sống nông thôn và các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết những thành tựu trong quá trình đổi mới đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nhưng vẫn phải đối mặc với nhiều thách thức, bất ổn như lạm phát, thâm hụt thương mại, cơ cấu yếu kém của ngành ngân hàng và các doanh nghiệp.

Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp phải áp dụng mô hình phát triển sản xuất theo chiều sâu, hướng tới chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng bền vững.

Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Việt Nam cần có khung chương trình quốc gia nhằm đưa ra định hướng chiến lược trung hạn, liên kết với các hoạt động của Chính phủ, tập trung xác định nhu cầu và sử dụng hiệu quả tài nguyên... hướng tới một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đảm bảo phân phối của cải công bằng đặc biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Theo ông Sơn, FAO là tổ chức có uy tín, có nhiều kinh nghiệm, phạm vi hoạt động và lĩnh vực chuyên môn rộng, có thể giúp Việt Nam xây dựng và thực hiện khung chương trình này./.

Việt Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục