FARC hối thúc Tổng thống Colombia cứu vãn lệnh ngừng bắn

Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 19/3 đã hối thúc Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos can thiệp để cứu vãn lệnh ngừng bắn đơn phương.
FARC hối thúc Tổng thống Colombia cứu vãn lệnh ngừng bắn ảnh 1Các tay súng lực lượng FARC. (Nguồn: www.colombia-politics.com)

AFP đưa tin, lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 19/3 đã hối thúc Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos can thiệp để cứu vãn lệnh ngừng bắn đơn phương của nhóm du kích cánh tả này, cho rằng các cuộc tấn công đang diễn ra của quân đội khiến chủ trương ngừng bắn gặp rủi ro.

Trưởng đoàn đàm phán của FARC tại các cuộc hòa đàm với Chính phủ Colombia, ông Ivan Marquez cho biết: “Chúng tôi muốn yêu cầu Tổng thống Santos làm một điều gì đó để cứu vãn lệnh ngừng bắn đơn phương, không giới hạn mà FARC đã công bố trước đất nước, để chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch chống lại các lực lượng du kích.”

Hôm 17/12/2014, FARC đã thông báo về việc ngừng bắn đơn phương và không giới hạn, nhưng thề sẽ tiếp tục đánh trả khi bị tấn công.

Tổng thống Santos đã từ chối đáp lại động thái đơn phương ngừng bắn này của FARC cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình đầy đủ, nhưng hồi tuần trước đã thông báo rằng quân đội sẽ tạm thời ngừng các cuộc oanh kích nhằm vào FARC trong một tháng.

Các động thái trên được dư luận hoan nghênh như là những bước tiến đáng kể trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 50 năm qua, nhưng hai bên vẫn không thể ngăn chặn các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa quân đội Colombia và FARC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục