FARC thất vọng vì chính phủ Colombia "thiếu thiện chí hòa đàm"

FARC cho rằng họ đã thực hiện nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn nhưng quân đội chính phủ vẫn tấn công và bắt các tay súng của FARC tại nhiều địa điểm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lệnh ngừng bắn.
FARC thất vọng vì chính phủ Colombia "thiếu thiện chí hòa đàm" ảnh 1 Đại diện FARC Carlos Antonio Lozada (giữa) tại vòng đàm phán với Chính phủ Colombia ở Havana, Cuba ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/8, phái đoàn Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đang tham gia đàm phán hòa bình đã bày tỏ thất vọng vì thiếu cam kết từ phía Chính phủ Colombia.

Thông cáo của FARC khẳng định nhóm vũ trang này đã hết sức nỗ lực vì hòa bình nhưng không thấy sự đáp lại từ phía chính phủ.

FARC cho rằng họ đã thực hiện nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn nhưng quân đội chính phủ vẫn thực hiện tấn công và bắt các tay súng của FARC tại nhiều địa điểm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới lệnh ngừng bắn.

FARC nhấn mạnh cho tới chừng nào các cuộc tấn công còn tiếp diễn, tiến trình hòa đàm sẽ không đem lại kết quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục