FBI: Cặp đôi xả súng tại California là đối tượng cực đoan từ lâu

FBI: Cặp đôi xả súng tại California là những đối tượng cực đoan từ lâu

Nhà chức trách Mỹ “có bằng chứng về việc vợ chồng Syed Farook và Tashfeen Malik đã diễn tập nhằm vào một số mục tiêu như ga tàu điện ngầm hay thành phố Los Angeles.
FBI: Cặp đôi xả súng tại California là những đối tượng cực đoan từ lâu ảnh 1Cảnh sát khám xét xe ôtô của các nghi phạm trong vụ xả súng ở San Bernardino, California ngày 3/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết hai sát thủ thực hiện vụ xả súng đẫm máu ngày 2/12 vừa qua tại thành phố San Bernardino của bang California khiến 14 người thiệt mạng từ lâu đã bị coi là những phần tử cực đoan.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc chi nhánh FBI tại thành phố Los Angeles David Bowdich khẳng định cặp vợ chồng sát thủ Syed Farook và Tashfeen Malik bị liệt vào danh sách các phần tử cực đoan từ lâu.

Nhà chức trách Mỹ “có bằng chứng về việc hai đối tượng này đã diễn tập nhằm vào một số mục tiêu như khu vực tàu điện ngầm hay thành phố Los Angeles," chỉ vài ngày trước khi tiến hành vụ tấn công một trung tâm dịch vụ xã hội dành cho người khuyết tật ở thành phố San Bernadino.

Ông cho biết thêm lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 19 đoạn ống tại nhà của cặp vợ chồng này mà có thể được dùng để chế tạo bom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục