FBI chính thức kết luận Triều Tiên tấn công mạng Sony Pictures

Cuối ngày 19/12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức đưa ra kết luận điều tra vụ tấn công mạng Sony Pictures với cáo buộc CHDCND Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công này.
FBI chính thức kết luận Triều Tiên tấn công mạng Sony Pictures ảnh 1

Cuối ngày 19/12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức đưa ra kết luận điều tra vụ tấn công mạng Sony Pictures với cáo buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công này.

Kết luận điều tra của FBI cho rằng các công cụ và cơ sở hạ tầng được sử dụng trong cuộc tấn công tương tự như các hoạt động trước đó của Triều Tiên.

FBI cáo buộc tin tặc được cho là có nguồn gốc Triều Tiên đã tổ chức tấn công có chủ đích nhằm vào Sony Pictures và sử dụng các cách thức mang tính hăm dọa nhằm cường chế hãng phim ở Hollywood phải hủy việc phát hành bộ phim "The Interview" với nội dung mô tả một âm mưu giả định ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Theo Reuters, FBI cũng cho biết vụ tấn công mạng trên cũng có mối liên hệ với Trung Quốc khi hệ thống máy chủ ở nước này có khả năng được sử dụng cho cuộc tấn công.

Kết luận điều tra vụ tấn công mạng Sony, được FBI phát đi chỉ vài giờ sau khi phía Sony Pictures nhận được thư điện tử của nhòm tin tặc yêu cầu hãng này phải xóa bỏ hoàn toàn tất cả dữ liệu về bộ phim "The Interview" trên các trang web để không còn "bất cứ dầu hiệu là nó tồn tại."

Nhà Trắng hôm 18/12, tuyên bố vụ tấn công là một mối đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Mỹ và cân nhắc việc công khai kết luận Triều Tiên là thủ phạm vụ tấn công. Và theo như Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnes không loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ Obama, trong buổi họp báo sắp tới sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Về phía Triều Tiên, chính quyền nước này trước đó đã lên tiếng phủ nhận các nghi ngờ, cáo buộc nhằm vào họ song lại úp mở tán đồng vụ tấn công.

Tháng trước, hệ thống máy tính của Sony Pictures đã bị đánh sập. Trước khi màn hình máy chủ trở nên tối tăm, nó hiển thị một hình ảnh hộp sọ đỏ và cụm từ "Hacked By #GOP," được cho là viết tắt của Guardians of Peace.

Theo tờ The Times, các tin tặc cảnh báo rằng chúng sẽ phát hành "bí mật" các dữ liệu bị đánh cắp từ các máy chủ của Sony.

Vài ngày sau đó, năm bộ phim chưa phát hành của Sony Pictures đã bị tiết lộ trên mạng với các tựa phim "Fury," "Still Alice," "Annie," "Mr. Turner""To Write Love On Her Arms."

Bên cạnh đó, các dữ liệu cá nhân quan trọng bao gồm cả mật khẩu , các hộp thư Outlook, dữ liệu nhân viên và bản sao hộ chiếu hai diễn viên và đoàn làm phim một dự án phim đã được tung lên mạng.

Và gần đây nhất, kịch bản bộ phim bom tấn về điệp viên 007 phần tiếp theo cũng được cho là bị tin tặc đánh cắp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục