FED đồng ý cho Trung Quốc mua ngân hàng của Mỹ

Ngân hàng Công thương Trung Quốc và 2 đối tác khác cũng của Trung Quốc được phép mua tới 80% cổ phần của Ngân hàng Đông Á của Mỹ,
Trong một chiều hướng phản ánh rõ mối quan hệ cộng sinh về lợi ích ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày 9/5, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), với tư cách là ngân hàng trung ương, đã lần đầu tiên đồng ý cho phép một ngân hàng lớn của Trung Quốc mua lại một ngân hàng của Mỹ.

Theo quyết định vừa được FED phê duyệt, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và 2 đối tác khác cũng của Trung Quốc được phép mua tới 80% cổ phần của Ngân hàng Đông Á của Mỹ (Bank of East Asia U.S.A.).

ICBC là ngân hàng lớn nhất Trung Quốc với tổng giá trị tài sản lên tới 2.500 tỷ USD, trong đó Chính phủ Trung Quốc nắm giữ 70,7%. Chính phủ Trung Quốc cũng nắm giữ tỷ lệ cổ phần tương tự tại 2 ngân hàng đối tác của ICBC.

Ngân hàng Đông Á của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York và hiện có 13 chi nhánh đang hoạt động tại hai bang New York và California.

Ngoài ra, quyết định của FED cũng cho phép Ngân hàng Trung Quốc được thành lập một chi nhánh tại thành phố Chicago thuộc bang Illinois và cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc được thiết lập một chi nhánh tại thành phố New York.

Đơn của ICBC xin mua lại Ngân hàng Đông Á của Mỹ và đơn xin mở các chi nhánh tại Mỹ của 2 ngân hàng nêu trên của Trung Quốc đã được nộp cho FED cách đây gần hai năm, nhưng mới được hai bên đồng thuận hồi tuần trước tại diễn đàn Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ ở Bắc Kinh với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và tài chính hai nước.

Tại cuộc đối thoại, Trung Quốc đã đồng ý cho phép người nước ngoài, trong đó có các công ty của Mỹ, nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn hơn trong các công ty tài chính và chứng khoán của Trung Quốc. Cả Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đều mô tả sự nhượng bộ này của Trung Quốc là "những bước tiến quan trọng" tạo cơ hội lớn hơn cho các công ty Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục