FED thanh toán cho Chính phủ Mỹ khoản lãi kỷ lục

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết trong năm 2010, cơ quan này đã trả cho Bộ Tài chính khoản tiền lãi chứng khoán lên tới 78,4 tỷ USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 10/1 cho biết trong năm 2010, cơ quan này đã trả cho Bộ Tài chính khoản tiền lãi chứng khoán lên tới 78,4 tỷ USD.

Đây là khoản thanh toán lớn nhất kể từ khi FED được thành lập vào năm 1914, cao hơn nhiều so với số tiền 47,4 tỷ USD của năm 2009.

Theo FED, khoản tiền trên có được là do thể chế này đã thu được nhiều lãi hơn các năm trước từ danh mục đầu tư chứng khoán khổng lồ.

Năm 2010, danh mục đầu tư chứng khoán đem lại cho ngân hàng trung ương Mỹ khoản lãi là 76,2 tỷ USD, so với mức 46,8 tỷ trong năm trước đó. Ngoài ra, lãi tăng nhiều trong năm 2010 là do FED mua trái phiếu với số lượng lớn và giá trị của trái phiếu cũng tăng hơn trước.

Tháng 11/2010, FED đã phát động chương trình thúc đẩy kinh tế bằng cách mua 600 tỷ USD trái phiếu chính phủ. Chương trình này kéo dài đến hết tháng 6/2011 và sẽ giúp phát triển kinh tế thông qua việc giảm lãi suất của các khoản thế chấp và khoản vay khác cũng như tăng giá chứng khoán.

Mặt khác, để giúp nền kinh tế thoát khỏi suy thoái, trong năm ngoái, FED cũng đã mua 1.400 tỷ USD trái phiếu có thế chấp và 300 tỷ USD trái phiếu chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục