Festival Di sản Quảng Nam tôn vinh văn hóa xứ Quảng

Các chương trình, hoạt động tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V sẽ mang tầm quốc gia và quốc tế, tôn vinh văn hóa, con người xứ Quảng.
Chiều 10/4, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V.

Theo kế hoạch, Festival Di sản Quảng Nam do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức, dự kiến có sự tham gia của 18 tỉnh, thành có di sản và khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Thời gian tổ chức sẽ tập trung từ 22-26/6/2013, bao gồm chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư,… mang tầm quốc gia và quốc tế.

Chương trình được xác định là sự kiện văn hóa, du lịch lớn có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Nam .

Theo ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Festival Di sản Quảng Nam sẽ tập trung vào việc tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác trùng tu di sản của các nước ASEAN và các địa phương có di sản trong cả nước; xúc tiến các hoạt động du lịch, quảng bá văn hóa địa phương.

Trong các chương trình khai mạc, bế mạc Festival Di sản Quảng Nam sẽ mang đậm nét văn hóa, con người xứ Quảng với các tiết mục biểu diễn bài chòi, diễn xướng.

Các hoạt động bao gồm Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam và ASEAN,” hưởng ứng Kỷ niệm 10 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO; Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 3; Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam; Liên hoan nghệ thuật các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của Quảng Nam cũng được tổ chức như Liên hoan cồng chiêng đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam, Ngày hội văn hóa Chăm, trưng bày các sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn di sản.

Ngoài ra, nhiều hội thảo, hội nghị và xúc tiến du lịch cũng sẽ được tổ chức trong dịp này.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình Festival Di sản Quảng Nam do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề ra. Đồng thời, thống nhất tổ chức hội thảo quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UNESCO và tỉnh Quảng Nam tổ chức trong dịp này.

Riêng cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi quốc gia nên Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là người quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của cuộc thi.

Ông Hồ Anh Tuấn cũng cho biết sẽ đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị hữu quan phối hợp tốt với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để Festival diễn ra thành công./.

Hứa Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục