Festival mừng xuân của cộng đồng người Việt tại Bỉ

Cộng đồng người Việt tại thành phố Eupen, Bỉ và một số thành phố lân cận thuộc Đức, Hà Lan đã đón Xuân Quý Tỵ 2013 với "Festival Việt Nam."
Tối 2/3, tại hội trường Kolpinghaus, thuộc trung tâm thành phố Eupen của Bỉ, cách Brussels hơn 150km, cộng đồng người Việt tại thành phố Eupen và một số thành phố lân cận thuộc Đức và Hà Lan đã đón mừng Xuân Quý Tỵ 2013 với "Festival Việt Nam."

Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu cùng phu nhân và các cán bộ cơ quan đại diện của Việt Nam tại Bỉ cũng như đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè nước ngoài.

"Festival Việt Nam" được mở màn bằng những hình ảnh giới thiệu về đất nước Việt Nam tươi đẹp với những danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử nổi tiếng ở ba miền Bắc-Trung-Nam, về tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam và về văn hóa ẩm thực đặc sắc của các vùng miền trên đất nước châu Á hình chữ S này.

Chương trình văn nghệ đã góp phần tạo cho buổi lễ bầu không khí vui vẻ, rộn ràng của một mùa xuân mới với các tiết mục múa dân tộc như múa hoa sen, múa quạt… do các cháu thanh thiếu niên Việt kiều biểu diễn. Góp vui vào chương trình còn có các nghệ sĩ Việt kiều đến từ Pháp với những bài hát Việt trẻ trung, sôi động.

Cũng không thể không kể đến những món ăn Việt Nam truyền thống hết sức quyến rũ khách tới dự như nem cuốn, nộm, nem rán…đã góp phần làm nên một Festival Việt Nam thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới bà con Việt kiều và bạn bè nước ngoài. Ông nhấn mạnh đây là sự kiện nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam cũng như những nét đặc sắc trong văn hóa và ẩm thực của người Việt Nam do anh Lê Ngọc Linh, một thanh niên Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Bỉ, lần đầu tiên tổ chức nhưng đã rất thành công và cần được phát huy.

Đại sứ bày tỏ hy vọng những hoạt động văn hóa theo mô hình này sẽ góp phần tạo sự gắn kết trong cộng đồng người Việt cùng hướng về quê hương, đất nước.

Nói chuyện với Lê Ngọc Linh, có thể nhận thấy đây là một thanh niên Việt kiều thứ hệ thứ hai tại Bỉ có niềm đam mê rất lớn về quảng bá hình ảnh và văn hóa của đất nước quê hương. Ngọc Linh còn cho biết qua những hoạt động như thế này anh mong muốn giúp thế hệ thanh thiếu niên Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Bỉ hiểu biết và nhớ về cội nguồn của mình đồng thời sẽ góp phần tích cực xây dựng đất nước.

Ngọc Linh bày tỏ sự vui mừng trước thành công của "Festival Việt Nam" đầu tiên do anh đưa ra ý tưởng và được gia đình, bạn bè hết sức ủng hộ. Anh hy vọng sẽ làm được tiếp những Festival Việt Nam thành công hơn nữa./.

Thái Vân-Đỗ Hưng/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục