FIAT tiếp tục duy trì hoạt động các nhà máy ở Italy

Theo Chủ tịch Công đoàn FISMIC, tập đoàn ôtô FIAT tiếp tục duy trì hoạt động của 5 nhà máy đóng ở nước này theo một kế hoạch mới.
Theo hãng tin AKI, Chủ tịch tổ chức Công đoàn công nhân ngành cơ khí Italy (FISMIC), ông Roberto di Maulo cho biết tập đoàn sản xuất ôtô FIAT sẽ tiếp tục duy trì sự hoạt động của năm nhà máy đóng tại nước này theo một kế hoạch công nghiệp mới của FIAT.

Phát biểu với báo giới tiếp sau cuộc gặp ngày 16/10 vừa qua với Tổng giám đốc điều hành FIAT Sergio Marchionne, ông Roberto di Maulo nói: “FIAT sẽ không thực hiện bất kỳ sự sa thải công nhân nào cũng như không đóng cửa bất kỳ nhà máy nào. Tổng giám đốc Marchionne đã nói với các tổ chức công đoàn rằng FIAT đang soạn thảo một kế hoạch công nghiệp mới tại Italy căn cứ vào triển vọng kinh tế hiện nay và kế hoạch này sẽ được công bố vào ngày 30/10 tới đây.”

FIAT sắp tới cũng dự kiến sẽ công bố các kết quả kinh doanh trong quý 3 vừa qua cũng như cập nhật các mục tiêu tài chính của mình nhằm phản ánh những tác động do tình trạng sụt giảm kéo dài về doanh số bán xe ôtô ở châu Âu gây nên.

Trong tháng Chín vừa qua, doanh số bán xe ôtô của FIAT ở Italy đã bị lao dốc 25,7%, một kết quả cực kỳ bất thường và được coi là nguyên nhân chính gây nên sự sụt giảm tới 18,5% về doanh số bán của FIAT ở châu Âu.

Trong thời gian gần đây, FIAT đã bị các tổ chức công đoàn và các chính trị gia Italy công kích kịch liệt sau khi FIAT rút lui kế hoạch đầu tư 20 tỷ euro ở Italy trong vòng năm năm tới.

Làn sóng công kích này đã khiến Tổng giám đốc FIAT Marchionne hồi tháng trước phải đứng ra bác bỏ thông tin nói rằng FIAT sẽ rút các nhà máy khỏi Italy./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục