FLC Thanh Hóa tụt hạng, giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải xin từ chức

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã chủ động xin chia tay với FLC Thanh Hóa và được ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đồng ý.

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã chủ động xin chia tay với FLC Thanh Hóa và được ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đồng ý.

Lý do dẫn tới quyết định chia tay Thanh Hóa của ông Hải nằm ở phong độ của đội bóng. Ba trận gần nhất tại V-League, FLC Thanh Hóa ​đã thua hai trận và hòa một trân. ​Với kết quả này đã khiến FLC Thanh Hóa từ vị trí nhì bảng tụt xuống thứ năm trên bảng xếp hạng và gần như hết hy vọng vô địch.

Áp lực thành tích và kỳ vọng của cổ động viên đã tác động mạnh tới ban lãnh đạo Thanh Hóa. Sau trận hòa Sài Gòn FC tại vòng 21 tối qua (17/8), ông Lê Thụy Hải đã gửi đơn xin từ chức và được ban lãnh đạo Thanh Hóa đồng ý.

Người sẽ thay ông Hải dẫn dắt Thanh Hóa trong năm vòng còn lại là huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng.

Đây là lần thứ hai ông Hải nói lời chia tay Thanh Hóa. Trước đó, hồi năm 2011, ông Lê Thụy Hải cũng từng bị Thanh Hóa sa thải.

Ở tuổi 70, ông Lê Thụy Hải là chiến lược gia giàu thành tích nhất lịch sử V-League với ba chức vô địch cùng Becamex Bình Dương. Chiến lược gia được mệnh danh “người đặc biệt” nổi tiếng với cá tính dữ dội, những phát ngôn thẳng thắn và khả năng quản quân rất tốt./.

Ông Lê Thụy Hải chủ động chia tay Thanh Hóa vì thành tích không tốt của đội bóng. (Nguồn: TTXVN)
(VNEWS)