FLC Thanh Hóa vững vàng dẫn đầu sau vòng 3 V-League 2017

Tại vòng 3 này, tâm điểm là cuộc chạy đua của hai đội bóng đang dẫn đầu Bảng xếp hạng V​-League 2017 là FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC.
FLC Thanh Hóa vững vàng dẫn đầu sau vòng 3 V-League 2017 ảnh 1Uche của FLC Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu lên 1-0. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tối 18/1, vòng 3 Giải bóng đá vô địch Quốc gia ​- Toyota 2017 (V-League 2017) tiếp tục sôi động với 7 trận đấu trên các sân Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Cần Thơ, Tam Kỳ (Quảng Nam), Lạch Tray (Hải Phòng), Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại vòng 3 này, tâm điểm là cuộc chạy đua của hai đội bóng đang dẫn đầu Bảng xếp hạng V​-League 2017 là FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, tại trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Long An không khó gì nhận ra sức mạnh chênh lệch giữa hai đội bóng này, bởi ở mùa giải trước, FLC Thanh Hóa là đội bóng đứng ở vị trí thứ 6, trong khi Long An đứng ở vị trí gần cuối Bảng xếp hạng.

Mặt khác, đội bóng xứ Thanh có thêm lợi thế sân nhà đã tạo thêm động lực để FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trong trận đấu tối nay.

Bước vào trận đấu, FLC Thanh Hóa chơi lấn lướt trong suốt hiệp 1, nhưng không tạo ra được nhiều đột biến khi Uche và Quốc Phương bị đối phương kèm chặt, không thể phối hợp tìm kiếm cơ hội.

Trong khi đó, đội khách Long An kiên trì đá phản công và có ít nhất một lần uy hiếp chủ nhà FLC Thanh Hóa. Đáng tiếc Apollon không thể tận dụng tốt thời cơ này.

Sang hiệp 2, chủ nhà FLC Thanh Hóa tiếp tục ép sân quyết liệt, đội khách Long An không thể trụ vững.

Từ quả phạt góc bên cánh phải của Quốc Phương, Uche lao vào đánh đầu chính xác mở tỷ số 1​-0 cho FLC Thanh Hóa ở phút 63.

Có bàn thắng, FLC Thanh Hóa tiếp tục tăng tốc. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Văn Bình lập công với pha đột phá dũng mãnh nhân đôi cách biệt 2​-0 cho chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Những tưởng Long An sẽ sụp đổ sau hai bàn thua liên tiếp, song đội khách vẫn thi đấu kiên cường.

Tuy nhiên, nỗ lực của đội khách Long An chỉ giúp họ có được một bàn rút ngắn tỷ số xuống 1​-2 do công của Danh Ngọc ở phút 85. Kết quả này cũng được duy trì đến hết trận đấu.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và Thành phố Hồ Chí Minh được giới chuyên môn rất quan tâm, dõi theo, bởi cả hai đội bóng này đều được thi đấu trên sân nhà.

Với Sài Gòn FC từng là tân binh của mùa giải 2016 nhưng có lối chơi bài bản đã khiến các đội bóng lớn luôn phải dè chừng, thì Thành phố Hồ Chí Minh lại là tân binh của mùa giải mới 2017, dưới sự dẫn dắt của tuyển thủ đã từng khoác áo Đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh, nên trận đấu diễn ra hấp dẫn và đầy kịch tính.

Cơ hội đầu tiên đến với Sài Gòn FC khi quả đá phạt của Ngọc Duy khiến thủ thành của Thành phố Hồ Chí Minh đoán sai tình huống. Điều này giúp chân sút Marcelo (Sài Gòn FC) có cơ hội đánh đầu, nhưng rất may bóng đi không chính xác.

Sau nửa đầu thời gian trôi qua với lợi thế thuộc về Sài Gòn FC, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chơi tốt hơn trong những phút tiếp theo.

Từ sự thay đổi đó, phút 30, Thành phố Hồ Chí Minh có bàn mở tỷ số của trận đấu từ pha đá phạt 11m, tiền vệ Victor đã không khó khăn hạ gục thủ môn của Sài Gòn FC.

Những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra quyết liệt và với tốc độ cao ở khu vực giữa sân. Sài Gòn FC dốc toàn lực tấn công nhằm tím kiếm bàn gỡ hòa.

 Tuy nhiên, cặp tiền đạo Marcelo và Patrick của Sài Gòn FC chơi không ăn ý khiến cho các cơ hội ghi bàn đều không thành công. Tỷ số 1​-0 nghiêng về Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả ở vòng đấu thứ 3: FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 2​-1 trước Long An; Sông Lam Nghệ An hòa 2 -2 trước Sanna Khánh Hòa BVN; XSKT Cần Thơ để thua tỷ số đậm 1​-5 trước Becamex Bình Dương; Quảng Nam FC hòa 1​-1 trước SHB Đà Nẵng; Hải Phòng thắng 2​-0 trước Than Quảng Ninh; Hà Nội FC thắng 3​-0 trước Hoàng Anh Gia Lai; Sài Gòn FC thua 0-1 trước tân binh Thành Phố Hồ Chí Minh. Thứ tự Bảng xếp hạng đã có chút thay đổi.

Toàn thắng 3 trận, FLC Thanh Hóa độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm. Từ vị trí thứ 9 vươn lên thứ 2 là Hà Nội FC được 6 điểm; đứng ở vị trí thứ 3 là Hải Phòng và từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 4 là Sài Gòn FC. 

Đứng cuối Bảng xếp hạng là Hoàng Anh Gia Lai chưa được điểm nào sau 3 vòng đấu.

Vòng 4 V-League 2017 sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 22/1 trên các sân Long An, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Chi Lăng (Đà Nẵng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Pleiku (Gia Lai), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục