FMLN tiếp tục là lực lượng chính trị chủ chốt tại El Salvador

Việc giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử cấp địa phương cũng như số ghế tại Quốc hội vừa qua, FMLN tiếp tục là lực lượng chính trị chủ chốt tại El Salvador.
FMLN tiếp tục là lực lượng chính trị chủ chốt tại El Salvador ảnh 1Người dân ủng hộ Đảng FMLN. (Nguồn: Getty Images)

Với việc giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử cấp địa phương vừa qua cũng như chiếm đa số ghế tại Quốc hội, Đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Farabundo Martí (FMLN) tiếp tục là lực lượng chính trị chủ chốt tại El Salvador.

Phóng viên TTXVN tại Mexico cho biết, trong phát biểu ngày 3/3 tại thủ đô San Salvador của El Salvador, Tổng Thư ký FMLN Medardo González nêu rõ trong cuộc bầu cử cấp địa phương vừa qua, tổ chức chính trị này đã giành thắng lợi tại các thành phố lớn như San Miguel, Mejicanos, Soyapango và thành phố thủ đô San Salvador với 68% dân số toàn quốc.

Cùng với việc chiếm đa số ghế tại Quốc hội El Salvador và Nghị viện Trung Mỹ (Parlacen), ông González đánh giá những kết quả trên là thắng lợi tiếp theo của FMLN sau khi ông Salvador Sánchez Cerén thuộc đảng này đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 3/2014.

Sau khi chúc mừng nhân dân El Salvador đã tín nhiệm bỏ phiếu cho FMLN, ông González nhấn mạnh quyết tâm của đảng và chính phủ do FMLN dẫn đầu tiếp tục tiến trình đối thoại và hòa hợp quốc gia trong một nỗ lực chung nhằm kiến tạo một môi trường đầu tư hấp dẫn, củng cố và mở rộng các chương trình xã hội, đảm bảo an ninh công dân và tiến tới xây dựng một đất nước công bằng, an toàn với nền kinh tế và nền giáo dục phát triển, mang lại hạnh phúc và phồn vinh cho tất cả mọi công dân.

El Salvador là đất nước nhỏ nhất và cũng là đất nước đông dân nhất ở Trung Mỹ với 6,2 triệu dân và diện tích 21.000km2./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục