Quyền lực nhất thế giới

Forbes: Ông Hồ Cẩm Đào quyền lực nhất thế giới

Forbes xếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đứng đầu danh sách 68 người quyền lực nhất thế giới trong 2010, trước Tổng thống Obama.
Tạp chí đầy uy tín Forbes (Mỹ) vừa xếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đứng đầu danh sách 68 người có quyền lực nhất thế giới trong năm 2010, trước một bậc so với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đứng thứ ba trong danh sách là Quốc vương Arập Xêút Abdullah bin Abdul Aziz al Saud, tiếp theo là Thủ tướng Nga Putin và Giáo hoàng Benedict XVI.

Trong số này, bà Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc đại lãnh đạo Liên minh Tiến bộ Thống nhất cầm quyền (UPA) ở Ấn Độ đứng vị trí thứ 9, trong khi Thủ tướng nước này, ông Manmohan Singh được xếp vị trí thứ 18.

Lý do Forbes chọn 68 người là vì trên thế giới hiện có 6,8 tỷ người, còn việc chọn ông Hồ Cẩm Đào là người có quyền lực nhất vì nhà lãnh đạo 67 tuổi này nắm quyền lực tối cao ở một nước hơn 1,3 tỷ dân, chiếm 1/5 dân số toàn thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc không chịu khuất phục trước sức ép của Mỹ đòi nâng giá đồng nhân dân tệ và mới đây đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm tới.

Trung Quốc hiện nắm lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới trị giá 2.650 tỷ USD, trong đó có 1.500 tỷ USD.

Forbes hạ ông Obama xuống một bậc so với danh sách năm ngoái vì đảng Dân chủ của ông vừa bị thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Cộng hòa và chật vật trong việc giữ quyền kiểm soát Thượng viện./.

Phạm Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục