Ford báo lỗi hàng trăm nghìn xe đang lưu hành ở khu vực Bắc Mỹ

Tập đoàn chế tạo ôtô lớn thứ hai của Mỹ Ford Motor đã ra thông báo báo lỗi hàng trăm nghìn xe với một loạt lỗi kỹ thuật có nguy cơ gây nguy hiểm với người sử dụng.
Ford báo lỗi hàng trăm nghìn xe đang lưu hành ở khu vực Bắc Mỹ ảnh 1Những chiếc xe Ford đang chờ bán tại Hudson, bang Wisconsin, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3, tập đoàn chế tạo ôtô lớn thứ hai của Mỹ Ford Motor đã ra thông báo báo lỗi hàng trăm nghìn xe với một loạt lỗi kỹ thuật, có nguy cơ gây nguy hiểm với người sử dụng.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Ford Motor từ trụ sở ở thành phố Dearborn, bang Michigan cho biết tổng số xe báo lỗi lần này là 212.911 chiếc, chủ yếu đang lưu hành tại khu vực Bắc Mỹ.

Hãng Ford sẽ chỉnh sửa miễn phí các xe trục trặc ở bộ phận tay nắm cửa phía trong, rơle bơm chân không và bộ phận máy cảm ứng.

Trong tổng số xe báo lỗi lần này có 194.484 chiếc đang lưu hành ở thị trường Mỹ, 12.392 ở Canada và 6.035 chiếc ở Mexico.

Các dòng xe báo lỗi gồm Ford Explorer SUV và Ford Police Interceptor, đời 2011-2013 có lỗi ở 4 tay nắm cửa phía trong dễ làm cho các cánh cửa bật tung khi xảy ra va chạm.

Có 1.725 chiếc Ford Lincoln MKT, đời 2013-2015, bị lỗi ở bộ phận rơle bơm chân không, dễ gây cháy ở khu cabô.

Ngoài ra còn có 6.472 chiếc xe cứu thương F-Series Super Duty, đời 2011-2013 lỗi ở bộ phận máy cảm ứng, dẫn tới báo sai điều kiện nhiệt độ trong xe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục