Ford công bố những kế hoạch mới trong tương lai

Hãng Ford vừa công bố những thông tin ban đầu về kế hoạch nhằm nâng cao khả năng sản xuất và tăng công suất sản xuất toàn cầu.
Hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ vừa công bố những thông tin ban đầu về kế hoạch mới nhằm nâng cao khả năng sản xuất và tăng công suất sản xuất toàn cầu nhân dịp 100 năm ngày chuyển sang dây chuyền lắp ráp được phát triển dưới sự lãnh đạo của nhà sáng lập hãng xe này Henry Ford.

Đến năm 2017, hãng xe Mỹ muốn sản xuất trung bình bốn mẫu xe khác nhau ở mỗi nhà máy trên thế giới để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ford cũng muốn 90% số nhà máy của mình trên thế giới vận hành ba ca vào năm 2017, qua đó giúp tăng công suất sản xuất lên hơn 30%.

Cũng trong năm 2017, mọi mẫu xe của Ford sẽ được sản xuất trên chín khung gầm để tăng tính hiệu quả. Hiện giờ, Ford đang sản xuất các mẫu xe trên 15 khung gầm khác nhau.

Hãng xe trên còn cho biết việc tăng cường sản xuất trên toàn cầu hiện nay của hãng đã giúp duy trì được 130.000 việc làm được trả lương trên khắp thế giới. Những người này cũng giúp Ford trên đường sản xuất được 6 triệu chiếc xe trong năm nay, tức là khoảng 16 chiếc xe trong mỗi phút trên toàn thế giới./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục