Ford đầu tư 400 triệu USD vào nhà máy ở Kansas

Ngày 19/1, hãng sản xuất xe hơi Ford, Mỹ tuyên bố sẽ rót 400 triệu USD vào nhà máy lắp ráp ở thành phố Kansas, bang Missouri của Mỹ.
Ngày 19/1, hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ tuyên bố hãng này sẽ rót 400 triệu USD vào nhà máy lắp ráp ở thành phố Kansas, bang Missouri của Mỹ, trong bối cảnh hãng này chuẩn bị sản xuất một mẫu xe mới chưa được tiết lộ tên.

Nhà máy ở thành phố Kansas trên sẽ chuyển việc sản xuất mẫu Ford Escape SUV theo đơn đặt hàng sang “sản xuất mẫu xe mới trong khi vẫn giữ nguyên số nhân công là 3.750 người.”

Chủ tịch Ford ở Mỹ Mark Fields nhận định khoản đầu tư này và triển vọng của mẫu xe mới sẽ được sản xuất tại thành phố Kansas khẳng định cam kết của Ford đối với hoạt động sản xuất tại Mỹ và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Mẫu xe mới dự kiến được sản xuất tại nhà máy trên sẽ được công bố trong tương lai.”

Tại triển lãm ôtô quốc tế Bắc Mỹ mới đây diễn ra ở Detroit của Mỹ, Ford tuyên bố sẽ tuyển dụng thêm 7.000 công nhân Mỹ trong hai năm tới khi hãng xâm nhập sâu thị trường xe xanh./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục