Ford ra mắt mẫu ôtô điện đầu tiên Ford Focus Electric

Vừa ra mắt tại triển lãm CES, thế mạnh của Focus Electric là chỉ mất 3-4 giờ để sạc đầy pin, ít hơn nửa thời gian so với Nissan Leaf.
Tại triển lãm điện tử tiêu dùng (CES 2011) ở Las Vegas, Mỹ, Tập đoàn chế tạo ôtô Ford đã trình làng mẫu xe điện Ford Focus Electric đầu tiên của hãng và dự kiến sẽ tung ra thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm nay.

Mặc dù Ford không tiết lộ chi tiết về giá bán và chiều dài quãng đường mà mẫu ôtô điện này có thể chạy được trong một lần sạc, song phát ngôn viên của Ford khẳng định khả năng của Ford Focus phiên bản chạy điện không hề thua kém so với các mẫu ôtô điện khác như Nissan Leaf (có thể chạy khoảng 160km/một lần sạc).

Đặc biệt, thế mạnh của Focus Electric là chỉ mất 3-4 giờ có thể sạc đầy pin, ít hơn một nửa thời gian so với Nissan Leaf. Do đó, người dùng hoàn toàn có thể sạc Focus Electric tại nhà trong trường hợp cần thiết, bởi lẽ hiện chỉ có khoảng 1.800 trạm sạc ôtô điện công cộng tại Mỹ.

Theo kế hoạch, Focus Electric sẽ được sản xuất tại nhà máy lắp ráp ôtô của hãng tại Wayne, bang Michigan (Mỹ).

Focus Electric chính là một trong năm mẫu ôtô thân thiện với môi trường (gồm các phiên bản ôtô điện và xe lai) mà Ford dự định tung ra thị trường Bắc Mỹ và châu Âu trong hai năm tới./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục