Foxconn bác tin lập liên minh “khủng” để cạnh tranh

Foxconn đã bác bỏ tin đồn nói rằng họ đang lên kế hoạch thành lập liên minh chiến lược với Apple và HP để cạnh tranh với Samsung.
Hãng Foxconn Electronics đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nói rằng họ đang lên kế hoạch thành lập liên minh chiến lược thông qua các hoạt động đầu tư qua lại với khách hàng như Apple và HP, để cạnh tranh với Samsung Electronics.

Những tin đồn bắt đầu rộ lên từ khi Foxconn thông báo thương vụ đầu tư qua lại với hãng Sharp của Nhật Bản.

Các nguồn tin cho rằng Sharp mới chỉ là hãng đầu tiên trong một loạt doanh nghiệp khác là khách hàng của Foxconn sẽ bỏ tiền ra hỗ trợ qua lại để hình thành một liên minh “khủng” áp đảo đối thủ.

Đặc biệt, gần đây Chủ tịch Terry Guo của Foxconn còn bình luận rằng họ sẽ hợp tác với khách hàng để tạo ra các chuẩn mực toàn cầu về quyền lao động và môi trường làm việc.

Chính nội dung này cũng góp phần đưa tin đồn nói trên trở nên đáng chú ý hơn.

Giới chuyên gia cho rằng, kiểu đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác sâu sắc hơn như tin đồn đề cập có thể là con dao hai lưỡi, trong đó tiềm tàng những rủi ro không nhỏ dành cho cả Foxconn cũng như các khách hàng của họ, bởi một liên minh khổng lồ sẽ có sức mạnh đáng nể, nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong liên minh thì hậu quả là rất đáng kể./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục