Francis Coquelin xin lỗi các cổ động viên Arsenal vì nhận thẻ đỏ

Tiền vệ Francis Coquelin cảm thấy vô cùng nuối tiếc bởi nếu không có chiếc thẻ đỏ, anh cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong một trấn đấu hay.
Francis Coquelin xin lỗi các cổ động viên Arsenal vì nhận thẻ đỏ ảnh 1Francis Coquelin nhận thẻ đỏ trong trận đấu quan trọng với Tottenham. (Nguồn: Getty)

Hôm 6/3, tiền vệ Francis Coquelin của câu lạc bộ Arsenal đã gửi lời xin lỗi các cổ động viên đội nhà sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận derby phía Bắc London gặp Tottenham Hotspur hôm 5/3 trong khuôn khổ vòng 29 giải Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ trên kênh Arsenal TV, cầu thủ 24 tuổi người Pháp chân thành gửi lời xin lỗi câu lạc bộ, toàn đội bóng và ​người hâm mộ do đã phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ rời khỏi sân trong trận đấu trên. Mặc dù toàn đội đã giành được một điểm khi cầm hòa 2-2 với câu lạc bộ Tottenham Hotspur, nhưng tiền vệ này vẫn bày tỏ sự tiếc nuối rằng nếu không vì thẻ đỏ, anh cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong một trấn đấu hay.

Coquelin cũng hy vọng một điểm quý giá trên sẽ đóng vai trò lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch của Arsenal.

Trước đó, Coquelin đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 55, khi Arsenal đang dẫn 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Aaron Ramsey. Chỉ vài phút sau, Tottenham ghi liền hai bàn do công của Toby Alderweireld và Harry Kane. Phải nhờ đến bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Alexis Sanchez ở phút 76, Arsenal mới tránh khỏi thất bại.

Với 52 điểm sau 29 vòng, Arsenal hiện kém đội đầu bảng Leicester đến 8 điểm, khiến khả năng đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh càng thêm xa vời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục