Franck Ribery sợ mũi tiêm của các bác sĩ đội tuyển Pháp

Trước khi đội tuyển Pháp lên đường sang Brazil, huấn luyện viên Didier Dechamps đã phải đón nhận tin sét đánh khi Franck Ribery đã không kịp bình phục chấn thương.
Franck Ribery sợ mũi tiêm của các bác sĩ đội tuyển Pháp ảnh 1Franck Ribery không muốn thi đấu trong tình trạng chấn thương. (Nguồn: Getty Images)

Trước khi đội tuyển Pháp lên đường sang Brazil dự World Cup 2014, huấn luyện viên Didier Dechamps đã phải đón nhận tin sét đánh khi tiền vệ Franck Ribery đã không kịp bình phục chấn thương.

Về tình trạng chấn thương của Ribery, bác sỹ của đội tuyển Pháp Kevin Le Gall cho biết cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich này mắc chứng sợ những vật nhọn. Do vậy, Ribery đã không chấp nhận phương án tiêm thuốc giảm đau để ra sân.

Trước thông tin được ông Le Gall đưa ra, Ribery đã phản bác rằng quyết định không tiêm thuốc giảm đau là do anh không muốn phải thi đấu trong tình trạng thể lực không hoàn hảo nhất.

Trả lời tờ SID của Pháp, Ribery chia sẻ: “Tôi không sợ những mũi tiêm. Tuy nhiên, tôi không tin vào chất lượng của các bác sỹ ở đội tuyển.”

Ở mùa giải vừa qua, Ribery đã có một mùa bóng xuất sắc cho Bayern Munich. Tuy nhiên, chấn thương lưng đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của tiền vệ cánh này trong giai đoạn cuối mùa giải. Lý giải về quyết định không tin vào những mũi tiêm của bác sỹ ở tuyển Pháp, giới chuyên gia lại nhận định rằng Ribery không còn trẻ để mạo hiểm.

Nếu lựa chọn phương án tiêm thuốc giảm đau, cựu cầu thủ của Olympic Marseille sẽ đối diện với nhiều rủi ro về sức khỏe. Ở độ tuổi 31, Ribery chỉ còn có thể thi đấu đỉnh cao được vài mùa bóng nữa. Chưa kể, Bayern Munich đang đặt ra nhiều mục tiêu cao trong mùa bóng tới, cụ thể là ở đấu trường Champions League./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục