FTA EU-Hàn Quốc sẽ có hiệu lực đầy đủ từ giữa năm 2016

FTA EU-Hàn Quốc gồm các quy định về các vấn đề liên quan đến thương mại như cạnh tranh, hỗ trợ của nhà nước, sở hữu trí tuệ và mua sắm công.
FTA EU-Hàn Quốc sẽ có hiệu lực đầy đủ từ giữa năm 2016 ảnh 1Đường phố Hàn Quốc. (Nguồn: reddit.com)

Liên minh châu Âu (EU) cho biết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa khối này với Hàn Quốc, được ký kết hồi tháng 10/2010, sẽ có hiệu lực đầy đủ từ giữa năm 2016.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng cạnh tranh EU, được tổ chức tại Luxemburg, nơi các bộ trưởng phụ trách cạnh tranh của các nước thành viên EU thảo luận về việc giám sát hoạt động cạnh tranh tại khu vực công nghiệp.

FTA EU-Hàn Quốc gồm các quy định về các vấn đề liên quan đến thương mại như cạnh tranh, hỗ trợ của nhà nước, sở hữu trí tuệ và mua sắm công.

Hội đồng trên cho biết theo thỏa thuận FTA giữa hai bên, gần như tất cả thuế nhập khẩu đánh vào các sản phẩm của EU và Hàn Quốc sẽ được bãi bỏ.

Trên thực tế, đa phần nội dung thỏa thuận của hiệp định thương mại giữa EU và Hàn Quốc đã được thực hiện từ ngày 1/7/2011 mà theo đó phần lớn thuế nhập khẩu đã được xóa bỏ.

Cả EU và Hàn Quốc đều cam kết kể từ ngày 1/7/2016 sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần như tất cả các sản phẩm, trừ một số nông sản.

FTA EU-Hàn Quốc là thỏa thuận tự do thương mại đầu tiên của EU với một nước châu Á. Hàn Quốc là đối tác xuất khẩu lớn thứ 10 của EU, trong khi EU là đối tác xuất khẩu lớn thứ tư của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục