Fuji Xerox “đổ” 9 tỷ yen xây nhà máy sản xuất tại VN

Fuji Xerox Hải Phòng, vốn đầu tư 9 tỷ yen, sẽ sản xuất thiết bị đa chức năng màu, máy in công nghệ LED với công suất dự kiến 2 triệu sản phẩm mỗi năm.
Công ty Fuji Xerox (Nhật Bản) đã quyết định chi 9 tỷ yen để xây dựng nhà máy sản xuất với tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thuộc thành phố Hải Phòng.

Tại buổi họp báo chiều 4/12, ông Hitoshi Fujiwara (Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc công ty Fuji Xerox) cho biết, việc xây dựng nhà máy là bước đi trong việc tăng năng lực sản xuất, mở rộng kinh doanh trên toàn cầu của Fuji Xerox.

Fuji Xerox Hải Phòng có tổng diện tích 176.700m2 (trong đó có 57.563m2 nhà xưởng, văn phòng) sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2013 và dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2013. Nhà máy này sẽ thu hút khoảng 500 lao động địa phương khi bắt đầu hoạt động và khoảng 3.000 lao động khi sản xuất đi vào ổn định.

Theo ông Hitoshi Fujiwara, nhà máy chủ yếu sản xuất thiết bị đa chức năng màu và máy in nhỏ sử dụng công nghệ diode phát quang (LED) với công suất dự kiến khoảng 2.000.000 sản phẩm mỗi năm. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất linh kiện cho các thiết bị này như bo mạch in, mực in... Phần lớn các sản phẩm này sẽ được xuất khẩu sang thị trường châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ, châu Âu và một phần tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Về lý do chọn Hải Phòng là điểm đặt nhà máy, lãnh đạo của Fuji Xerox cho biết vì đây là thành phố Cảng có mạng lưới giao thông thuận tiện. Hơn thế, Việt Nam là quốc gia có những bước tiến vững chắc trong quá trình công nghiệp hóa.

Ngoài ra, Việt Nam còn có nhiều thế mạnh khác như các nhà sản xuất thiết bị thông tin phát triển một cách tập trung, mạng lưới giao thông rộng khắp kết nối các quốc gia khác như Trung Quốc, Thái Lan và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tạo điều kiện thuận lợi cho Fuji Xerox thiết lập chuỗi cung ứng.

Ông Hitoshi Fujiwara cũng cho biết, sau khi nhà máy ở Hải Phòng đi vào hoạt động hiệu quả, đơn vị này sẽ tính đến chuyện tiếp tục xây nhà máy thứ hai ở Việt Nam. Địa điểm được lựa chọn vẫn sẽ ở Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục