Fulbright Việt Nam công bố chương trình Học giả 2015

Fulbright Việt Nam bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho chương trình tài trợ đưa các học giả Việt Nam sang giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học của Mỹ.

Chương trình Fulbright Việt Nam bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Việt Nam 2015 (Vietnamese scholar programme–VSP). Theo đó, từ 7 đến 10 học giả trúng tuyển sẽ được VSP tài trợ sang các viện nghiên cứu và trường đại học của Mỹ để nghiên cứu, giảng dạy từ 3 đến 9 tháng.

Đây là thông tin vừa được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố hôm nay, ngày 10/3/2014.

Đối tượng VSP nhắm tới cho chương trình này là những học giả xuất sắc căn cứ vào chuyên môn học vấn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới hay quan hệ.

Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hóa và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân.

Chương trình được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1992, hằng năm có khoảng 20-25 học bổng du học toàn phần được chương trình này trao tặng cho Việt Nam. Đến nay, có khoảng 500 sinh viên Việt Nam đã được chọn lựa tham gia chương trình./.

Các ứng viên phải đảm bảo các điều kiện sau: là công dân Việt Nam; có bằng thạc sỹ, tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn); sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển là ngày 15/10/2014.

Bạn đọc muốn có thông tin thêm về chương trình, có thể truy cập địa chỉ: http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục