Futsal Việt Nam: Đụng Nhật Bản, cơ hội World Cup xa vời

Thất bại trước Thái Lan tại lượt trận cuối vòng bảng giải Futsal châu Á 2016 khiến cơ hội giành vé tới World Cup Futsal 2016 của đội tuyển Futsal Việt Nam trở nên xa vời.
Futsal Việt Nam: Đụng Nhật Bản, cơ hội World Cup xa vời ảnh 1Futsal Việt Nam (áo trắng) sẵn sàng cho mục tiêu giành một suất dự World Cup. (Ảnh: VFF)

Thất bại trước Thái Lan tại lượt trận cuối vòng bảng giải Futsal châu Á 2016 khiến cơ hội giành vé tới World Cup Futsal 2016 của đội tuyển Futsal Việt Nam trở nên xa vời.

Tuyển Futsal Việt Nam vừa phải nhận trận thua 1-3 trước Thái Lan ngày hôm qua. Bàn gỡ hòa của Xuân Du ở phút 38 là không đủ cho Futsal Việt Nam khi Suphawut đã ghi liên tiếp hai bàn trong 40 giây cuối cùng để giúp Thái Lan thắng 3-1. Thất bại này khiến tuyển Futsal Việt Nam kết thúc bảng C với vị trí nhì bảng, đồng nghĩa với việc phải gặp đội nhất bảng D là tuyển Futsal Nhật Bản.

Điều lệ giải Futsal vô địch châu Á 2016 quy định 5 đội đứng đầu giải sẽ giành quyền tới World Cup Futsal 2016. Ngoài bốn đội vào bán kết, vé cuối cùng sẽ là cuộc chiến giữa bốn đội thua ở tứ kết, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Tuyển Futsal Việt Nam, vì thế, sẽ có hai cách tới World Cup.

Phương án một, chúng ta phải đánh bại Nhật Bản ở tứ kết để giành quyền vào tốp bốn. Khả năng này rất khó xảy ra khi Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á, đứng nhì bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á.

Phương án hai, khả thi hơn, là giành vé vớt qua vòng play-off. Nếu thua Nhật Bản ở tứ kết, đối thủ kế tiếp của Futsal Việt Nam sẽ là Kyrgyzstan. Đội bóng Tây Bắc Á chỉ xếp hạng 9 châu Á, kém Việt Nam hai bậc.

Nếu vượt qua Kyrgyzstan, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Bruno Garcia sẽ là một trong bốn đội Uzbekistan, Iraq, Thái Lan và Australia. Trong đó, Thái Lan (hạng 3), Uzbekistan (hạng 4) và Australia (hạng 5) nằm trong tốp 5 đội mạnh nhất châu Á. Iraq bị đánh giá thấp hơn cả, xếp ở vị trí thứ 12.

Trong trận giao hữu trước giải, tuyển Futsal Việt Nam từng cầm hòa Uzbekistan trên sân nhà với tỷ số 3-3. Trình độ giữa Futsal Việt Nam và bốn đối thủ trên là chêch lệch nhau không nhiều. Cơ hội giành vé tới World Cup sẽ chia đều cho các đội ở nhóm này.

Bất lợi của Futsal Việt Nam nằm ở lịch thi đấu. Khác với các trận bán kết và chung kết được nghỉ 2 ngày, loạt trận play-off diễn ra liên tục với tần suất 1 ngày/trận trong 2 ngày. Nếu đi tới trận play-off cuối cùng, tuyển Futsal Việt Nam sẽ phải đá liền ba trận trong ba ngày.

Đội hình tuyển Futsal Việt Nam hiện đang chịu nhiều tổn thất khi đội trưởng Bảo Quân và hai đồng đội khác bị viêm họng. Bốn cầu thủ khác đang bị đau nhẹ. Tín hiệu tích cực nhất đến từ phong độ của thủ thành Nguyễn Văn Huy. Thủ môn của Futsal Việt Nam đã buộc bình luận viên của FOX Sport nhiều lần phải thốt lên “không thể tin được” sau màn trình diễn xuất sắc ở trận gặp Thái Lan vừa qua.

Ngày mai, tuyển Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết với Futsal Nhật Bản vào hồi 21 giờ ngày 17/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục