"G-7 sẽ ra tuyên bố chung về Biển Đông và Hoa Đông"

Báo Nhật: G-7 sẽ ra tuyên bố chung về Biển Đông và Hoa Đông

Các lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ nêu quan ngại trước mọi hành động đơn phương hòng thay đổi nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Báo Nhật: G-7 sẽ ra tuyên bố chung về Biển Đông và Hoa Đông ảnh 1Quốc kỳ các nước trước khi khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương nhóm G7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, tờ Yomiuri của Nhật Bản ngày 6/6 đưa tin các lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ nêu quan ngại trước mọi hành động đơn phương hòng thay đổi nguyên trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với nhiều nước châu Á.

Theo báo trên, tại phiên bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Đức - dự kiến diễn ra vào ngày 7/6, các thành viên nhóm này sẽ ra tuyên bố chung kêu gọi duy trì trật tự quốc tế trên các vùng biển dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Năm ngoái, các lãnh đạo G-7 đã bày tỏ quan ngại về quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc với một loạt nước châu Á liên quan tới các nguồn tài nguyên ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời cảnh báo không sử dụng vũ lực.

Báo The Guardian ngày 6/6 đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị G-7 cần có hành động quốc tế chống tham nhũng sau bê bối hối lộ trong Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Theo báo trên, Thủ tướng Cameron sẽ chỉ trích điều mà ông gọi là "sự cấm kị" điều tra tham nhũng tại các tổ chức quốc tế vốn tồn tại phổ biến lâu nay, đồng thời khẳng định vụ bê bối FIFA đã cho thấy việc tập trung vào một tổ chức có thể tạo ra lực đẩy cho các chiến dịch "làm trong sạch" như thế nào.

Trong phát biểu của mình, ông Cameron dự kiến nhấn mạnh: "Trong hai tuần qua chúng ta đã chứng kiến sự thật phũ phàng về FIFA. Những cáo buộc kinh hoàng mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới này đang đối mặt cho thấy tổ chức này đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi tham nhũng. Và sự từ chức của ông Blatter (Chủ tịch FIFA) tuần này tạo cơ hội để làm sạch môn thể thao mà chúng ta yêu mến. Đây cũng là cơ hội để rút ra những bài học lớn hơn về cách thức xử lý tham nhũng."

Phát biểu của Thủ tướng Anh về bê bối tham nhũng của FIFA diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng cuộc điều tra do Mỹ tiến hành mà cho tới nay đã khiến 18 quan chức bóng đá bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng có thể dẫn tới căng thẳng quốc tế, trước hết là một liên minh do Nga đứng đầu phản đối Phương Tây.

Hiện Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang điều tra việc FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar có khuất tất gì hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục