Gã đàn ông bệnh hoạn cưỡng hiếp con gái ruột suốt 11 năm

Một gã đàn ông bệnh hoạn đã lạm dụng tình dục con gái ruột của mình trong suốt 11 năm và còn khiến cô gái Hồi đầu những năm 2000, ​người đàn ông này và vợ ly hôn. Sống cùng với con gái, 2 lần có thai.
Gã đàn ông bệnh hoạn cưỡng hiếp con gái ruột suốt 11 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Alamy)

Theo Daily Mail, một gã đàn ông bệnh hoạn đã lạm dụng tình dục con gái ruột của mình trong suốt 11 năm.

Trong phiên xử diễn ra tại Tòa án quận Wollongong, New South Wales, Australia,​ thẩm phán Andrew Haesler​ cho biết sự việc diễn ra từ đầu năm 2000. Khi ấy, gã đàn ông này mới ly hôn vợ và sống cùng​ con gái, đang ở tuổi vị thành niên. Nhưng thay vì chăm sóc, gã biến cô bé trở thành đối tượng để lạm dụng tình dục và cho rằng mình "có quyền" đó.

Hành động loạn luân của gã đã khiến cô con gái mang thai 2 lần. Để che giấu tội lỗi, gã đã bắt con gái phải phá thai.

Gã đàn ông bệnh hoạn cưỡng hiếp con gái ruột suốt 11 năm ảnh 2Tòa án quận Wollongong, New South Wales, Australia. (Nguồn: Daily Mail)

Tại tòa, cô gái cho biết sở dĩ cô đáp ứng đòi hỏi của ông bố là vì không muốn làm gia đình tan nát và đổ vỡ thêm nữa

Hôm 29/9, Tòa án quận Wollongong đã ​tuyên phạt ông bố trên 16 năm tù giam.

Được biết gã  này cũng thừa nhận khi còn nhỏ đã lạm dụng tình dục em gái của mình, vào thập niên 80 của thế kỷ trước.

Ngoài ra, gã ​còn quan hệ đồng tính với một cậu bé dưới 10 tuổi.

Bác sỹ tâm lý cho biết gã đàn ông này có nhu cầu tình dục rất cao và tấn công tình dục là cách để gã giải tỏa nhu cầu trong người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục