Ga Sài Gòn phát hiện vé tàu giả dịp Tết Tân Mão

Trong những ngày này, ga Sài Gòn đã phát hiện và tịch thu được nhiều vé tàu giả đi vào những ngày trước và sau Tết Tân Mão 2011.
Ngày 4/1, ga Sài Gòn chính thức công bố việc phát hiện và tịch thu được nhiều vé tàu giả đi vào những ngày trước và sau Tết Tân Mão 2011.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn, cho biết vào ngày 2/1, lực lượng bảo vệ nhà ga kết hợp với Công an phường 9 quận 3 đã bắt quả tang một đối tượng bán vé tàu giả với số lượng là 19 vé tàu gồm 8 vé tàu SE2 đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng ngày 30/1/2011 và 11 vé tàu SE3 từ Đà Nẵng về Sài Gòn ngày 09/02/2011.

Đối tượng bán vé tàu giả là Nguyễn Thành Thiện, cư ngụ tại số nhà 240/21 phường 10 quận 3.

Trước đó, ngày 16/12/2010, Công an phường 10 quận 3 đã bắt 33 vé tàu trước và sau tết Tân Mão 2011 tại địa bàn phường 10. Cụ thể, có 4 vé từ Sài Gòn đi Huế, 4 vé Sài Gòn đi Đà Nẵng, 6 vé Sài Gòn đi Hà Nội và 19 vé khứ hồi từ Huế về Sài Gòn sau Tết.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, những vé tàu giả này chủ yếu là những vé cũ, được cạo sửa thay đổi ngày tháng đẹp để lừa khách hàng.

Hiện nay, các đối tượng bán vé giả bị bắt quả tang đã được chuyển hồ sơ lên công an quận 3 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ga Sài Gòn khuyến cáo, hành khách có nhu cầu mua vé đi tàu nên liên hệ trực tiếp nhà ga, gọi điện thoại mang vé đến nhà hoặc đến các đại lý bán vé của ga để mua vé. Hành khách không nên mua vé bên ngoài nhà ga bởi rất dễ bị lừa mua vé giả, không đi tàu được./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục