Gần 1 triệu người mắc kẹt trong các vùng chiến sự ở Syria

Điều phối viên hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, ông Stephen O'Brien ngày 21/11 cho biết gần 1 triệu người đang mắc kẹt trong các khu vực chiến sự ở Syria.
Gần 1 triệu người mắc kẹt trong các vùng chiến sự ở Syria ảnh 1Cảnh đổ nát ở Aleppo sau một vụ nã rocket. (Nguồn: Reuters)

Điều phối viên hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc, ông Stephen O'Brien ngày 21/11 cho biết gần 1 triệu người đang mắc kẹt trong các khu vực chiến sự ở Syria.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông O'Brien cho biết con số 974.080 người đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với mức 486.700 người mắc kẹt tại các vùng chiến sự tại Syria 6 tháng trước.

Ông O'Brien nói: "Gần 1 triệu người Syria đang sống trong cảnh bị vây hãm tại các khu vực chiến sự ở Syria. Họ là những thường dân bị cô lập, bị bỏ đói, bị đánh bom, bị từ chối các hỗ trợ y tế và nhân đạo." 

Theo ông O'Brien, đã có một vài khu vực mới được thêm vào danh sách về các vùng chiến sự nằm ở vùng Đông Ghouta thuộc ngoại ô thủ đô Damascus.

Thông báo của ông O'Brien được đưa ra trong thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ thảo luận về tình hình tại Syria trong khi quân đội nước này và các máy bay Nga tiếp tục tấn công các khu vực do những nhóm đối lập kiểm soát ở miền Bắc Syria, bao gồm cả thành phố Aleppo.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã công bố danh sách gồm hàng chục tướng lĩnh và sỹ quan Syria bị cáo buộc tham gia các vụ tấn công dân thường, đồng thời cảnh báo những đối tượng này sẽ phải "ra trước vành móng ngựa" trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục