Gần 10 tỷ đồng xây, tu bổ Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

Lễ khởi công xây dựng, tu bổ di tích Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, tổ chức ngày 21/2, tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, với tổng mức đầu tư trên 9,6 tỷ đồng.

Ngày 21/2, tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng, tu bổ di tích Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 9,6 tỷ đồng, chủ yếu được huy động từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một phần ngân sách huyện Can Lộc và nguồn vốn huy động khác.

Công trình được xây dựng trên diện tích 1.260m2, bao gồm tu bổ đền thờ cũ, xây mới đền thờ Nguyễn Thiếp, Tả vu, Hữu vu, tôn tạo tứ trụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành sau 7 tháng thi công.

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp sinh năm 1723 tại xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, nay là xã Kim Lộc (Can Lộc).

Ông từng giữ chức Huấn đạo Anh Đô, rồi làm Tri huyện Thanh Chương. Sau đó ông từ quan về ở ẩn trên núi Thiên Nhẫn. Đến thời vua Quang Trung, ông làm chức Viện trưởng Viện Sùng chính. Nguyễn Thiếp là nhà văn hóa lớn, là bậc hiền sỹ thức thời, khí tiết thanh cao.

Ghi nhận và tôn vinh công lao to lớn của Nguyễn Thiếp đối với lịch sử dân tộc, năm 1994, Đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, do trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên khắc nghiệt, đền thờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục