Gần 10 vạn thường dân mắc kẹt trong thành trì của IS tại Iraq

Có thể có tới 90.000 người bị mắc kẹt tại Fallujah – thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thủ đô Baghdad của Iraq.
Gần 10 vạn thường dân mắc kẹt trong thành trì của IS tại Iraq ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq tiến vào khu vực làng al-Sejar, giáp Fallujah, tỉnh Anbar ngày 28/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, Liên hợp quốc cho biết con số thường dân bị mắc kẹt tại Fallujah – thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thủ đô Baghdad của Iraq - có thể lên tới 90.000 người, cao hơn gần gấp đôi so với ước tính đưa ra trước đó là 50.000.

Theo Điều phối viên nhân quyền của Liên hợp quốc Lise Grande, thường dân Iraq tại thành phố cách Baghdad 50km này, có thể phải đối mặt với tình hình rất đáng quan ngại.

Liên hợp quốc đã đánh giá thấp về số lượng thường dân hiện đang ở Fallujah, mặc dù đã có hơn 20.000 người được tìm cách đưa ra khỏi thành phố này song vẫn còn 80.000-90.000 người đang trong tình thế rất khó khăn.

Quân đội Iraq bắt đầu tấn công nhằm đẩy lùi quân khủng bố khỏi Fallujah từ hôm 23/5, tuy nhiên, tới nay, thành phố này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của IS và đã 6 tháng qua, hoạt động cứu trợ không thể tới được đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục