Gần 100 người di cư bị mất tích ở ngoài khơi bờ biển Libya

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 14/1 cho biết gần 100 người di cư đang bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Libya.
Gần 100 người di cư bị mất tích ở ngoài khơi bờ biển Libya ảnh 1 Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi Libya. AF(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 14/1 cho biết gần 100 người di cư đang bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Theo văn phòng báo chí của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, chiếc thuyền nói trên chở tổng cộng 107 người di cư, trong đó chỉ có bốn người được cứu sống. Tám thi thể người di cư khác cũng đã được phát hiện.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành sau khi màn đêm buông xuống trong tình trạng thời tiết xấu.

Một tàu chiến của Pháp, đang tuần tra trong chiến dịch bảo vệ biên giới của Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex), đã cứu được bốn người di cư nói trên. Trong khi đó, hai chiếc tàu thương mại khác cũng đang hướng đến khu vực này, cách bờ biển Libya khoảng 50km về phía Bắc.

Ngoài ra, một máy bay của Frontex và một máy bay của Hải quân Italy cũng đã được điều động tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ những người di cư nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục