Gần 1.000 sinh viên công nghệ đến ngày hội S.M.A.C Challenge

Ngày hội S.M.A.C Challenge do FPT tổ chức được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đam mê ngành công nghệ cho sinh viên cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai cho các bạn trẻ.
Gần 1.000 sinh viên công nghệ đến ngày hội S.M.A.C Challenge ảnh 1Sinh viên phát triển ứng dụng trên robot Smartoshin. (Ảnh: CTV)

Chiều 22/08, gần 1.000 sinh viên ngành công nghệ thông tin đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tham gia ngày hội mang tên “S.M.A.C Challenge” do FPT tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

“S.M.A.C Challenge” được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu với thế hệ trẻ yêu công nghệ thông tin về xu hướng công nghệ mới S.M.A.C. Sự kiện này cũng tạo sân chơi và thúc đẩy đam mê về công nghệ cho sinh viên, mở ra cơ hội giao lưu với các chuyên gia công nghệ trong và ngoài FPT, giúp định hướng nghề nghiệp tương lai cho các bạn trẻ.

Nội dung trao đổi tập trung vào những công nghệ hiện tại và 4 xu hướng trong vòng 10 năm tới, gồm: Social-mạng xã hội, Mobility-công nghệ di động, Analytics-phân tích dựa trên dữ liệu lớn và Cloud Computing-điện toán đám mây (S.M.A.C).

Các chuyên gia dành nhiều thời gian chia sẻ cho các sinh viên về những phương pháp học tập, nghiên cứu công nghệ hiệu quả.

Bên cạnh đó, các sinh viên còn được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm công nghệ như robot Smartoshin (phần mềm do FPT phát triển), robot Wabo, kính công nghệ Google Glass… Ban tổ chức cũng giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quan hơn về cuộc thi viết ứng dụng di động điều khiển robot S.M.A.C Challenge 2014.

Ông Nguyễn Lâm Phương, Giám đốc Công nghệ FPT cho hay, từ năm 2012, FPT đã tiên phong trong xu hướng S.M.A.C tại Việt Nam.

“Chúng tôi luôn khao khát làm chủ công nghệ mới và mong muốn truyền được cảm hứng này cho cộng đồng sinh viên công nghệ. S.M.A.C Challenge được tổ chức sẽ giúp các bạn trẻ hiểu được mình có thể làm gì trước làn sóng công nghệ mới, cơ hội ở đâu và cách hiện thực hóa những cơ hội đó,” ông Phương nói.

Mới đây, FPT cũng đã phát động cuộc thi lập trình ứng dụng điều khiển robot S.M.A.C Challenge 2014 với đối tượng là sinh viên các trường công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục