Gần 130 tỷ đồng xây dựng phòng học tại Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông đã đầu tư gần 130 tỷ đồng để xây dựng 300 phòng học mới, cơ sở hạ tầng phục vụ cho năm học mới 2012-2013.
Tỉnh Đắk Nông đầu tư gần 130 tỷ đồng để xây dựng 300 phòng học mới, cơ sở hạ tầng phục vụ năm học mới 2012-2013.

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông đã xây dựng xong 125 phòng học mới, với tổng giá trị xây dựng hơn 44 tỷ đồng; những phòng học này đưa vào sử dụng ngày đầu năm học; còn lại 175 phòng v à cơ sở hạ tầng khác trị giá gần 86 tỷ đồng đang được khẩn trương hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác xây dựng trường, phòng học, cơ sở hạ tầng đảm bảo đúng quy hoạch, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm; thực hiện xã hóa trong việc xây dựng trường học, với sự đóng góp của người dân nhiều hình thức khác nhau, tự nguyện hiến đất xây trường nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông vẫn còn sử dụng 664 phòng học tạm và 175 phòng học mươn làm phòng học cho học sinh mần non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông cần đầu tư khoảng 300 tỷ đồng để xóa phòng học tạm, phòng học mượn và xây dựng phòng vệ sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng quyết định chi hơn 8 tỷ đồng để cung cấp vở, sách giáo khoa miễn phí cho gần 45.000 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 1 đến lớp 12; mỗi em được cấp một bộ sách giáo khoa và 10 cuốn vở./.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục