Gần 15 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

“Những trái tim đồng cảm” - một chương trình nổi bật của tháng hàng động vì trẻ em đã huy động được gần 15 tỷ đồng giúp trẻ khó khăn.
Tháng hành động vì trẻ em hàng năm với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, ban, ngành và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trong cả nước.

Năm 2013 là năm thứ 5 chương trình “Những trái tim đồng cảm” - một trong những hoạt động nổi bật của tháng hàng động vì trẻ em được tổ chức và đã huy động được gần 15 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông qua chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này, Ban tổ chức đã hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho 45 trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh; xây 2 nhà tình thương cho trẻ mồ côi, không nơi nương tựa; tặng 130 sổ tiết kiệm, 100 suất học bổng, 10 xe lăn và 600 suất quà cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam.

Đặc biệt, Ban tổ chức cũng tích cực hỗ trợ xây dựng khu tưởng niệm 2.500 liệt sỹ Trung đoàn 27 tại tỉnh Quảng Trị, góp phần ghi nhớ, tôn vinh chiến công của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chương trình "Những trái tim đồng cảm" do Tạp chí Gia đình & Trẻ em, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, Công ty truyền thông Thiên Sơn và Thủ đô tổ chức.

Năm nay, chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê.

Song song với chương trình "Những trái tim đồng cảm," các đơn vị trên đã tổ chức thành công 5 chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ tích,” giúp huy động các tấm lòng nhân đạo, từ thiện hỗ trợ trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đã trao tặng bằng khen, ghi nhận thành tích của một số tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội, chung tay góp sức vì trẻ em nghèo và đặc biệt là tích cực tổ chức chương trình "Những trái tim đồng cảm."

Đây cũng là hành động góp phần phát huy hiệu quả các chương trình, hoạt động nhân đạo nói chung, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ tích cực trẻ em thiệt thòi trong cả nước./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục