Gần 150 nghị sỹ của Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni

Một nhóm gần 150 nghị sỹ Nhật Bản đã tới thăm đền Yasukuni, động thái có thể làm tồi tệ thêm quan hệ của Tokyo với các nước láng giềng châu Á.
Gần 150 nghị sỹ của Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni ảnh 1Ngày 18/10, các nghị sỹ Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni nhân lễ hội mùa Thu. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/4, một nhóm gần 150 nghị sỹ Nhật Bản đã tới thăm đền Yasukuni, động thái có thể làm tồi tệ thêm quan hệ của Tokyo với các nước láng giềng ở châu Á trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo một nghị sỹ làm phát ngôn viên cho nhóm trên, tổng cộng 146 nghị sỹ từ Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản đã đến thăm ngôi đền chiến tranh trên nhân dịp lễ hội mùa Xuân đang diễn ra.

Theo Kyodo, cũng trong ngày 22/4, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo lại đến thăm đền Yasukuni tại Tokyo, sau khi đã có chuyến thăm tương tự hôm 12/4.

Keiji Furuya, quốc vụ khanh phụ trách vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc, đã thăm đền thờ chiến tranh trên hôm 20/4, trong khi Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi lễ vật tới ngôi đền này vào ngày 21/4 - ngày đầu tiên của lễ hội mùa Xuân kéo dài đến ngày 23/4.

Đền Yasukuni thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, nên được coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Do vậy, việc các quan chức Nhật đến viếng đền này thường gây phản ứng từ các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục