Gần 1,7 triệu du khách đến Ninh Bình trong 7 tháng

Bảy tháng đầu năm nay, đã có gần 1,7 triệu khách du lịch tới Ninh Bình Ninh Bình, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm trước.
Bảy tháng đầu năm nay, đã có gần 1,7 triệu khách du lịch trong và ngoài nước tới Ninh Bình Ninh Bình, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt thời gian gần đây, khách du lịch đến Ninh Bình tăng đột biến, nhất là trong các ngày nghỉ cuối tuần.

Ninh Bình hiện chỉ có hơn 10 khách sạn, trong đó chỉ có một số ít khách sạn đạt tiêu chuẩn 2-3 sao như khách sạn Hoa Lư, Khách sạn Thuỳ Anh, Hương Trà, còn lại là những khách sạn tư nhân, chất lượng phục vụ chưa cao.

Để tiến tới xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành thành phố du lịch trong những năm tới, Ninh Bình đã ban hành cơ chế chính sách, lập qui hoạch xây dựng khu dịch vụ khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao tại trung tâm thành phố Ninh Bình.

Với diện tích 22ha, được chia làm 8 lô, khu khách sạn cao cấp được phối hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại, có khách sạn cao từ 8 - 25 tầng, với khu vực vườn hoa cây xanh, hạ tầng cơ sở thuận lợi, tạo "điểm nhấn" quan trọng cho thành phố du lịch.

Các khách sạn 5 sao được thuê 3ha đất, khách sạn 3 sao đựợc thuê từ 1 - 1,5ha, các nhà hàng cao cấp được thuê 1ha...

Hiện tỉnh Ninh Bình cũng đã chấp thuận 3 dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng gồm: Nhà hàng ẩm thực cao cấp của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Thiết có qui mô phục vụ 45.000 lượt người/ năm, vốn đầu tư gần 180 tỷ đồng; khu dịch vụ du lịch cao cấp Thanh Hải phục vụ nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí cho gần 300.000 lượt người với nguồn vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng và Khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp của Công ty cổ phần vàng bạc, đá quý Toàn Cầu với nguồn vốn gần 580 tỷ đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục