Gần 300 người chết do mưa lũ và lở đất ở Brazil

Đã có ít nhất 270 người đã thiệt mạng do mưa lũ trong nhiều ngày qua tại Serrana, vùng núi phía Bắc thành phố Rio de Janeiro.
Giới chức Brazil ngày 12/1 cho biết ít nhất 270 người đã thiệt mạng do mưa lũ trong nhiều ngày qua tại Serrana, vùng núi phía Bắc thành phố Rio de Janeiro. Mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở đất tại những khu vực đồi núi gần thành phố này.

Tại thành phố Teresópolis, cách Rio de Janeiro khoảng 100km về phía Bắc, 130 người đã thiệt mạng sau khi nước sông bất ngờ dâng cao trong vòng 24 giờ, lên mức tương đương với mức dâng trung bình của một tháng trong mùa mưa, gây lở đất khiến thành phố này ngập trong bùn đất.

Thị trưởng Teresópolis, ông Jorge Mario cho biết các đội cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai công việc và hiện tại ba lính cứu hỏa đã bị mất tích trong nước lũ. Hiện vẫn còn khoảng 50 người mất tích tại thành phố này. Đây được coi là thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử thành phố.

Tại hai thành phố Petropolis và Nova Friburgo, lực lượng Phòng vệ Dân sự cho biết ít nhất 127 người khác đã thiệt mạng. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Trong khi đó, ở Đông Nam Brazil, mưa liên tục trong vài tuần qua đã khiến 13 người thiệt mạng tại bang Sao Paolo, làm tê liệt hoàn toàn giao thông tại thành phố thủ phủ cùng tên. Hiện các đội cứu trợ đang tập trung sơ tán khoảng 1.000 người mắc kẹt tại những điểm bị ảnh hưởng nặng nhất.

Hứng chịu đợt bão tuyết lớn thứ hai trong mùa Đông này, ngày 12/1, vùng Đông Bắc nước Mỹ chưa thể trở lại hoạt động bình thường khi hàng trăm chuyến bay trong nước và quốc tế tại các sân bay ở New York và Boston bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Tại New York, tuyết rơi dày tới hơn 20 cm gây cản trở giao thông. Tại Massachusetts, lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố với cảnh báo bão tuyết có thể rơi dày tới gần một mét tại khu vực phía Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục