Gần 300 tình nguyện viên phục vụ sự kiện Năm du lịch quốc gia 2015

Gần 300 sinh viên đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tuyển chọn để thực hiện đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ khách du lịch trong quá trình diễn ra các sự kiện của “Năm du lịch quốc gia 2015.
Gần 300 tình nguyện viên phục vụ sự kiện Năm du lịch quốc gia 2015 ảnh 1 Logo Năm du lịch Quốc gia 2015. (Nguồn: BTC Năm du lịch Quốc gia 2015)

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tuyển chọn được gần 300 thanh niên tình nguyện để phục vụ các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Từ ngày 20-22/3, số thanh niên tình nguyện đến từ các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa-Thể thao-Du lịch Thanh Hóa, Cao đẳng y tế Thanh Hóa, Trung cấp Thương mại-Du lịch Thanh Hóa... sẽ được Tỉnh đoàn tập huấn các kỹ năng tiếp đón thân thiện, hướng dẫn, giúp đỡ khách du lịch trong suốt quá trình diễn ra các sự kiện, hoạt động của “Năm du lịch quốc gia 2015.”

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn được lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và du lịch Thanh Hóa giới thiệu khái quát về di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích lịch sử Am Tiên, đền thờ Bà Triệu, danh lam- thắng cảnh Hàm Rồng, các điểm du lịch trên sông Mã, danh thắng suối cá thần Cẩm Lương… để các bạn trẻ có thể hướng dẫn cho du khách biết, lựa chọn các chuyến tham quan.

Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới,” năm Du lịch quốc gia 2015 sẽ có 44 sự kiện, trong đó có 12 sự kiện do Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch chủ trì, 12 sự kiện do tỉnh Thanh Hóa tổ chức, 20 sự kiện hưởng ứng tại 15 tỉnh, thành phố có di sản thế giới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình…

Năm Du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa là cơ hội để giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc; mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong và ngoài nước; đặc biệt là những tỉnh, thành phố có di sản thế giới, nhằm phát triển du lịch trong vùng cũng như liên vùng.

Thông qua sự kiện của Năm Du lịch quốc gia để xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên kết, độc đáo, hấp dẫn thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế; góp phần mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; phát huy vị thế của Di sản Văn hóa thế giới thành Nhà Hồ, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu …, xây dựng và khẳng định Thanh Hóa là một trong những địa bàn trọng điểm quốc gia về du lịch.

Đến nay, tất cả các điều kiện để phục vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 đã và đang tiếp tục được tỉnh Thanh Hóa tích cực tập trung các nguồn lực để triển khai như chuẩn bị các công trình trọng điểm là nơi diễn ra các sự kiện, hoạt động, đầu tư nâng cấp và chỉnh trang các điểm đến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tổ chức quảng bá và xây dựng thương hiệu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, công tác chuẩn bị cơ sở lưu trú, đảm bảo môi trường an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Tất cả đã sẵn sàng hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2015.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục