Gần 3.000 dân thường Afghanistan bị chết trong năm 2013

Cuộc xung đột vũ trang tiếp diễn không ngừng tại Afghanistan đã làm gần 3.000 thường dân thiệt mạng và làm bị thương hơn 5.500 người trong năm 2013.

Theo Đài TNHK, một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết con số thường dân chết trong các cuộc giao tranh tại Afghanistan tiếp tục tăng cao và số người thiệt mạng trong năm 2013 tương đương với con số cao kỷ lục của năm 2011.

Theo báo cáo được công bố hôm 8/2, cuộc xung đột vũ trang tiếp diễn không ngừng tại Afghanistan đã làm gần 3.000 thường dân thiệt mạng và làm bị thương hơn 5.500 người trong năm 2013.

Phụ nữ và trẻ em ngày càng gánh chịu những hậu quả của tình trạng bạo lực hầu hết do phe nổi dậy chống chính phủ gây ra.

Ông Jan Kubis, Đặc phái viên của Phái bộ Cứu trợ Liên hợp quốc, nói việc giết hại nhắm vào thường dân là một tội ác.

Theo báo cáo, bom tự chế do những lực lượng chống chính phủ đặt tại những nơi như công viên, đường sá, và trên xe đạp, là những vũ khí giết nhiều thường dân nhất.

Giám đốc Nhân quyền Liên hợp quốc Georgette Gagnon cho biết: "Trong tổng số thương vong thường dân, chúng tôi thấy chỉ có 3% là do các lực lượng quốc tế gây ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục