Gần 340.000 hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định

Cả nước có 59 tỉnh, thành phố có đối tượng hỗ trợ nhà ở và gần 340.000 hộ, tương đương 1,5 triệu người, đã có nhà ở an toàn, ổn định.
Theo Ban điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cả nước có 59 tỉnh, thành phố có đối tượng hỗ trợ nhà ở và gần 340.000 hộ, tương đương 1,5 triệu người, đã có nhà ở an toàn, ổn định.

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị "Đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khu vực Đồng bằng sông Hồng" diễn ra ngày 20/4 tại Hưng Yên với sự tham dự của 7 tỉnh, thành phố gồm Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình.

Ban điều phối cũng cho biết hầu hết các căn nhà đều vượt diện tích và chất lượng theo quy định, phần lớn có diện tích từ 28-40m2, giá thành từ 20-25 triệu đồng, nhiều căn nhà có diện tích 50-60m2, giá thành trên 50 triệu đồng. Các căn nhà được xây dựng bằng vật liệu tốt, kiến trúc phù hợp.

Với nguyên tắc thực hiện "Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, người dân tham gia," chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở có tính xã hội hóa rất cao. Trong quá trình triển khai, các địa phương đã huy động được sự tham gia ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của toàn xã hội.

Tuy nhiên, tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng, việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo còn khá chậm. Trong số 7 địa phương, chỉ có 2 tỉnh Hà Nam và Bắc Giang đạt kết quả tốt (trên 68%), còn lại 5 tỉnh đạt tỷ lệ quá thấp, dưới 50%, trong đó, Hưng Yên mới đạt 11%; các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Nam Định và thành phố Hải Phòng đạt từ 44-49%.

Nguyên nhân là các địa phương chưa quan tâm đúng mức, nhiều nơi còn chưa hiểu rõ các quy định, cơ chế của chính sách nên lúng túng trong việc bình xét, lập danh sách đối tượng. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các huyện, xã chưa chặt chẽ làm hạn chế kết quả thực hiện.

Nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, việc giải ngân chuyển vốn nhiều khi chưa kịp thời. Nhiều hộ dân chưa có đất làm nhà, những yếu tố về tâm linh, tín ngưỡng như năm làm nhà phải phù hợp với tuổi chủ hộ cũng làm chậm tiến độ thực hiện.

Đến nay, tại 7 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng còn hơn 15.000 hộ nghèo chưa được hỗ trợ nhà ở trong đó, thành phố Hải Phòng còn hơn 700 hộ, Hưng Yên còn hơn 2.000 hộ, Hải Dương hơn 1.500 hộ, Thái Bình gần 4.400 hộ, Nam Định gần 3.000 hộ, Bắc Giang hơn 2.900 hộ, Hà Nam gần 500 hộ.

Với con số này, một số tỉnh cho biết việc phấn đấu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2011 theo kế hoạch là rất khó thực hiện.

Giải pháp đưa ra nhằm đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo năm 2011 là các địa phương cần lập kế hoạch và có biện pháp thực hiện phù hợp, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Ngoài việc bố trí đủ và kịp thời vốn hỗ trợ từ ngân sách, các địa phương cần tích cực vận động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp huy động sự ủng hộ của cộng đồng tham gia, giúp đỡ hộ nghèo cải thiện nhà ở./.

Mai Ngoan (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục