Gần 370 vận động viên dự Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia

Trong ngày đầu khởi tranh, các vận động viên nam và nữ bước vào tranh tài ở các nội dung 100m, 400m, 800m, 3.000m vượt chướng ngại vật, đẩy tạ, nhảy xa và tiếp sức 4x200m.
Gần 370 vận động viên dự Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Trọng Lịch/TTXVN)

Ngày 18/8, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2015.

Giải năm nay quy tụ được 368 vận động viên trẻ đến từ 48 đoàn tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Trong khuôn khổ Giải đấu năm nay, các vận động viên nam tranh tài ở 24 nội dung, gồm: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa cùng 8 môn phối hợp.

Với các vận động viên nữ cũng thi đấu ở 24 nội dung gồm: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa cùng 7 môn phối hợp.

Trong ngày đầu khởi tranh, các vận động viên nam và nữ bước vào tranh tài ở các nội dung 100m, 400m, 800m, 3.000m vượt chướng ngại vật, đẩy tạ, nhảy xa và tiếp sức 4x200m.

Theo Ban tổ chức, Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia diễn ra thường niên nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên điền kinh trẻ tại các địa phương và ngành. Thông qua Giải đấu, Ban tổ chức phát hiện các tài năng điền kinh trẻ bổ sung cho đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Đặc biệt, Giải đấu năm nay nhằm tuyển chọn vận động viên xuất sắc nhất chuẩn bị lực lượng cho việc tham dự Giải vô địch điền kinh trẻ châu Á dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam trong tháng 6/2016.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2015 dự kiến kết thúc vào ngày 21/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục