Gần 500 người thương vong khi hành hương ở Senegal

Thông báo ngày 2/12 cho thấy, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 466 người bị thương trong gần 100 vụ tai nạn giao thông tại Senegal liên quan tới Lễ hội Magal thường niên của người Hồi giáo.
Gần 500 người thương vong khi hành hương ở Senegal ảnh 1Hàng năm, Lễ hội Magal thu hút hàng triệu người hành hương từ trong và ngoài Senegal. (Nguồn: Xinhua)

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong hàng chục vụ tai nạn giao thông tại miền Trung Senegal liên quan tới Lễ hội Magal thường niên của người Hồi giáo.

Theo thông báo ngày 2/12 của cơ quan khẩn cấp quốc gia Senegal, đã có gần 100 vụ tai nạn giao thông tại Lễ hội Magal diễn ra trước đó một ngày. Bên cạnh con số thiệt mạng, số người bị thương cũng đã lên tới 466 người.

Các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường dẫn tới thành phố Touba, thành phố lớn thứ hai của Senegal và cũng ra địa điểm tổ chức lễ hội.

Hàng năm, Lễ hội Magal thu hút hàng triệu người hành hương từ trong và ngoài Senegal. Trong năm ngoái, số thương vong trong các vụ giao thông tại lễ hội này cũng tương tự như năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục