Indonesia: Tầng lớp trung lưu tặng mạnh, chiếm 57% dân số

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ Indonesia, tầng lớp trung lưu tại nước này tăng mạnh từ mức 37% dân số năm 2004 lên 56,7% năm 2013.
Indonesia: Tầng lớp trung lưu tặng mạnh, chiếm 57% dân số ảnh 1Một người dân bán hàng tại một khu chợ ở Indonesia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ Indonesia vừa công bố báo cáo "Một thập kỷ phát triển cho phúc lợi xã hội" nêu bật những thành tựu cơ bản của nước này về phúc lợi xã hội, trong đó có việc tầng lớp trung lưu tăng mạnh từ mức 37% dân số năm 2004 lên 56,7% năm 2013.

Theo phân loại trong báo cáo, tầng lớp trung lưu là những người có thu nhập từ 2-20 USD/ngày.

Các số liệu thống kê khác như số người sở hữu ôtô, xe máy, lượng hành khách đường không, tỷ lệ thuê bao Internet, điện thoại cố định và điện thoại di động, số lượng máy tính cá nhân cũng cho thấy xu hướng tăng mạnh của tầng lớp trung lưu ở Indonesia.

Cụ thể, trong giai đoạn 2004-2012, số lượng sở hữu ôtô, xe máy đã tăng từ 30,5 triệu người lên 94,4 triệu người; lượng hành khách đường không tăng từ 33,21 triệu người lên 82,43 triệu người; tỷ lệ người sở hữu điện thoại di động cũng tăng từ 19,94% dân số lên 83,52% , tỷ lệ tương ứng cũng tăng từ 3,67% lên 14,86% với máy tính cá nhân và từ 2,32% lên 30,66% với kết nối Internet.

Mức độ phúc lợi xã hội ở đất nước vạn đảo được cải thiện song hành với việc ngân sách nhà nước gia tăng trong cùng kỳ với mức tăng 400%, từ 427.200 tỷ rupiah lên 1.726.000 tỷ rupiah.

Ngoài ra, dự trữ ngoại tệ quốc gia cũng tăng 30%, từ 36,3 tỷ USD lên 97 tỷ USD, trong khi tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm từ 56,6% xuống 23%.

Trong hai nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Chính phủ của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã thực hiện bốn chương trình an sinh xã hội quan trọng, bao gồm Hỗ trợ hoạt động nhà trường (BOS), Bảo hiểm Y tế Cộng đồng (Jamkesmas) và Xóa đói giảm nghèo hộ gia đình (Keluarga Harapan); Trợ cấp lương thực cho người nghèo (Raskin ); Chương trình Quốc gia trao quyền cho cộng đồng (PNPM); và Cấp tín dụng cho những người kinh doanh (KUR).

Các chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 9,9% xuống 6,25% và tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,7% xuống 11,37%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục