Gần 6,8 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống Bulgaria

Gần 6,8 triệu cử tri Bulgaria đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 để lựa chọn người đứng đầu đất nước trong số 21 ứng cử viên ra tranh cử.
Gần 6,8 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống Bulgaria ảnh 1 Cử tri Bulgaria bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Pleven ngày 6/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 6/11, tại Bulgaria diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 để lựa chọn người đứng đầu đất nước trong số 21 ứng cử viên ra tranh cử.

Gần 6,8 triệu cử tri tới hơn 12 nghìn điểm bầu cử ở Bulgaria và 325 điểm bỏ phiếu tại 71 nước ngoài để bầu chọn vị tổng thống thứ 5 của đất nước, thay thế đương kim Tổng thống Rosen Plevneliev sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào cuối năm nay.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ địa phương (12 giờ Hà Nội) và sẽ đóng cửa lúc 21 giờ.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ủng hộ, cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức ngày 13/11.

Thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy cơ hội lớn nhất thuộc về nữ Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Tsetska Tsacheva, 58 tuổi, ứng cử viên đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) cầm quyền và cựu Tư lệnh Không quân Bulgaria, tướng Rumen Radev, 53 tuổi, ứng cử viên đảng Xã hội đối lập.

Đồng thời với việc bầu chọn người đứng đầu đất nước, cử tri Bulgaria sẽ bầu chọn phó tổng thống, cũng như tham gia cuộc trưng cầu ý dân với các câu hỏi liên quan đến cuộc bầu cử trong tương lai.

Hơn 2.000 người, trong đó có 45 quan sát viên quốc tế, cùng hơn 1.600 nhân viên thuộc 6 cơ quan xã hội sẽ giám sát tiến trình bầu cử. Bulgaria cũng huy động hơn 13.000 cảnh sát bảo vệ bầu cử.

Bulgaria lựa chọn người đứng đầu đất nước theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm và mỗi người có thể tại nhiệm tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức vào ngày 1/1/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục